Quan hệ Đối tác chiến lược tăng cường Việt Nam - Thái Lan

Nhận lời mời của Thủ tướng Vương quốc Thái Lan Prayut Chan-o-cha, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm chính thức Vương quốc Thái Lan và dự Hội nghị các nhà lãnh đạo kinh tế Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 29 tổ chức tại Bangkok từ ngày 16 - 19/11/2022.

Kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao, quan hệ song phương Việt Nam và Thái Lan không ngừng được củng cố và phát triển trên nhiều lĩnh vực. Đặc biệt, mối quan hệ giữa hai nước ngày càng đi vào chiều sâu kể từ khi hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược (tháng 6/2013). 

Chú thích ảnh
TTXVN/Báo Tin tức
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc lên đường thăm chính thức Thái Lan và dự Hội nghị APEC lần thứ 29
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc lên đường thăm chính thức Thái Lan và dự Hội nghị APEC lần thứ 29

Sáng 16/11, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu Cấp cao nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam rời Hà Nội, lên đường thăm chính thức Vương quốc Thái Lan và tham dự Hội nghị các Nhà Lãnh đạo kinh tế Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á – Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 29. Chuyến thăm được thực hiện theo lời mời của Thủ tướng Vương quốc Thái Lan Prayut Chan-o-cha.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN