Indonesia thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 vaccine ngừa COVID-19 nội

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, ngày 27/6, Indonesia đã bắt đầu thử nghiệm lâm sàng giai đoạn ba vaccine Merah Putih (Đỏ Trắng - màu quốc kỳ Indonesia) ngừa COVID-19 do nước này tự nghiên cứu và phát triển, hướng tới cấp phép sử dụng khẩn cấp (EUA).
Chú thích ảnh
Nhân viên y tế tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân tại Tây Java, Indonesia. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Phát biểu tại sự kiện, nhà nghiên cứu chính ứng cử viên vaccine Merah Putih thuộc Đại học Airlangga (Unair) và Công ty PT Biotis, Tiến sĩ Dominicus Husada, bày tỏ hy vọng rằng giai đoạn thử nghiệm cuối cùng này sẽ được hoàn tất trong 6 tháng tới. Ông cho biết thêm rằng thử nghiệm sẽ được tiến hành với 4.005 tình nguyện viên, được chia thành ba nhóm, nhằm đánh giá khả năng sản sinh miễn dịch của cơ thể. Hai nhóm đầu sẽ được tiêm vaccine Merah Putih, trong khi nhóm còn lại sẽ được tiêm các loại vaccine khác để so sánh.

Về phần mình, người đứng đầu nhóm nghiên cứu vaccine Merah Putih của Unair, Giáo sư Fedik Abdul Rantam cho biết loại vaccine này được phát triển từ ngày 12/5/2020 cùng PT Biotis với tư cách là nhà cung cấp các cơ sở thử nghiệm lâm sàng, và sử dụng sử dụng nền tảng virus bất hoạt. Ông nhấn mạnh rằng việc khởi động thử nghiệm lâm sàng giai đoạn ba đối với ứng cử viên vaccine Merah Putih này nằm trong chương trình của chính phủ nhằm sản xuất ngừa COVID-19 trong nước với sự tham gia của một số tổ chức địa phương.

Ngoài Unair, các cơ sở khác cũng đang tham gia nghiên cứu và phát triển các ứng cử viên vaccine Merah Putih khác bao gồm Đại học Indonesia (UI), Học viện Công nghệ Bandung (ITB), Đại học Gadjah Mada (UGM), Đại học Padjadjaran (Unpad) và Viện Khoa học Indonesia (LIPI).

Người đứng đầu Cơ quan Kiểm soát thuốc và thực phẩm quốc gia (BPOM) Penny K. Lukito nhấn mạnh rằng vaccine Merah Putih là niềm tự hào của Indonesia, đồng thời bày tỏ hy vọng rằng các cuộc thử nghiệm lâm sàng giai đoạn ba sẽ diễn ra suôn sẻ và vaccine của Unair sẽ được đăng ký với Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), tiến tới xuất khẩu.

Trong khi đó, Vụ trưởng Sản xuất và phân phối dược phẩm thuộc Bộ Y tế Agusdini Banun Saptaningsih khẳng định rằng sự phát triển sản phẩm vaccine ngừa COVID-19 của Unair là “bước tiến lớn” trong nỗ lực của Indonesia nhằm đạt được độc lập trong lĩnh vực sản xuất vaccine. Bà nêu rõ đại dịch COVID-19 đã thúc đẩy các nhà hoạch định chính sách tăng cường khả năng phục hồi của hệ thống y tế trong nước, đồng thời cho hay ứng cử viên vaccine “Đỏ Trắng” này có thể được sử dụng để tiêm chủng cho trẻ em.

Trước đó, tại phiên điều trần trước quốc hội vào ngày 31/5, BPOM thông báo vaccine Merah Putih đã đạt chứng nhận Halal (một loại chứng chỉ xác nhận sản phẩm đạt yêu cầu về các thành phần và điều kiện sản xuất đáp ứng yêu cầu của Luật Hồi giáo) và dự kiến hoàn tất thử nghiệm lâm sàng giai đoạn ba trong tháng 8 trước khi nhận được EUA trong tháng 9 năm nay.

Hữu Chiến (TTXVN)

Dành cho bạn

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Fiji đã tuyên bố HIV là khủng hoảng cấp quốc gia. Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 15/9, Bộ trưởng Y tế Fiji - ông Ratu Atonio Lalabalavu, cho biết theo ước tính, cứ 60 người trưởng thành tại Fiji thì có khoảng một người đang sống chung với HIV.

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam và KPL Lào hợp tác chặt chẽ, phát huy vai trò truyền thông chiến lược, góp phần xây dựng mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước. Nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Thông tấn xã Việt Nam (15/9/1945-15/9/2026), Tổng Giám đốc Hãng Thông tấn quốc gia Lào (KPL) Vannasin Simmavong đánh giá cao sứ mệnh và vai trò lịch sử của TTXVN đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam, đồng thời đề xuất những định hướng hợp tác nhằm tiếp tục thắt chặt quan hệ giữa hai hãng thông tấn quốc gia trong tình hình mới.

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Ngày 15/9, Iran tuyên bố không đàm phán với Mỹ cho đến khi Washington đáp ứng các điều kiện của Tehran, trong khi hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz tiếp tục suy giảm và một tàu chở dầu bị tấn công ngoài khơi Oman. Những diễn biến mới làm gia tăng lo ngại xung đột tại Trung Đông tiếp tục ảnh hưởng đến các tuyến vận tải năng lượng quan trọng của thế giới.

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Ngày 15/9, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) cảnh báo nếu không hiện đại hóa hệ thống thương mại toàn cầu, GDP toàn cầu có thể thấp hơn tới 10% so với kịch bản hệ thống đa phương được củng cố, trong bối cảnh chính sách thương mại thế giới đang đối mặt với sự gián đoạn nghiêm trọng và kéo dài nhất trong nhiều thập kỷ qua.