Indonesia ghi nhận 70 ca nghi mắc bệnh viêm gan bí ẩn ở trẻ em

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, ngày 24/6, người phát ngôn Bộ Y tế Indonesia Mohammad Syahril cho biết tính đến ngày 20/6, ít nhất 70 trường hợp nghi mắc bệnh viêm gan cấp tính bí ẩn ở trẻ em đã được ghi nhận tại 21/34 tỉnh thành trên cả nước.
Chú thích ảnh
Hình ảnh mô phỏng virus gây bệnh viêm gan. Ảnh: Getty Images/TTXVN

Phát biểu họp báo trực tuyến, ông Syahril cho hay tổng cộng có 16 bệnh nhân là các trường hợp có thể mắc bệnh, 14 bệnh nhân đang chờ phân loại, và 40 bệnh nhân đã được phân loại. Các trường hợp có thể mắc bệnh là các ca nghi mắc viêm gan cấp tính do virus gây viêm gan không thuộc các loại từ A đến E, với chỉ số SGOT hoặc SGPT trên 500 IU/L. Các trường hợp đang chờ xác định là những ca bệnh đang chờ kết quả xét nghiệm viêm gan do mắc virus thuộc các loại từ A đến E, với chỉ số SGOT hoặc SGPT trên 500 IU/L. Trong khi đó, các trường hợp đã được phân loại là những ca bệnh đã được xác định mắc bệnh viêm gan từ A đến E và các căn nguyên khác.

Theo ông Syahril, 16 trường hợp bệnh có thể đã được phát hiện tại các tỉnh Bắc Sumatra, Sumatra, Jakarta, Riau, Jambi, Yogyakarta, Tây Kalimantan, Trung Java, Bali, Bắc Sulawesi và Trung Sulawesi. Tác nhân gây bệnh phổ biến nhất được tìm thấy ở các bệnh nhân này là cytomegalovirus (CMV), hoặc herpesvirus ở người. Cụ thể, CMV đã được phát hiện ở 4 trong số 15 bệnh nhân được xét nghiệm. Trong khi đó, virus thuộc họ Herpesviridae (CMV, HSV1, HHV-6A, HHV1, EBV) đã được phát hiện ở 16 trường hợp có thể mắc bệnh thông qua xét nghiệm metagenomic và PCR. Ngoài ra, một bệnh nhân có kết quả xét nghiệm dương tính với enterovirus và một bệnh nhân khác dương tính với adenovirus. Liên quan đến 40 bệnh nhân đã được phân loại, họ được xác định là từng bị sốt xuất huyết, nhiễm trùng huyết và nhiễm trùng do vi khuẩn.

Cũng theo ông Syahril, tính đến ngày 26/5 vừa qua, 650 trường hợp có thể mắc bệnhvà 99 trường hợp đang chờ phân loại đã được 33 quốc gia báo cáo cho Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).

Hữu Chiến (TTXVN)

Dành cho bạn

Bệnh viện Bạch Mai đạt chứng nhận cao nhất của Tổ chức Đột quỵ Thế giới

Bệnh viện Bạch Mai đạt chứng nhận cao nhất của Tổ chức Đột quỵ Thế giới

Thông tin từ Bệnh viện Bạch Mai chiều 23/10 cho biết, vượt qua quy trình thẩm định độc lập với 68 tiêu chí chuyên môn và hệ thống đánh giá chỉ số chất lượng nghiêm ngặt, Bệnh viện Bạch Mai trở thành cơ sở y tế đầu tiên tại Việt Nam đạt chứng nhận “Trung tâm Đột quỵ Chuyên sâu” (Advanced Stroke Center) của Tổ chức Đột quỵ Thế giới (WSO).

Hiểu đúng về hiến, ghép tạng ở trẻ em

Hiểu đúng về hiến, ghép tạng ở trẻ em

Quốc hội đang thảo luận về Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác (sửa đổi).  Theo GS.TS Trần Minh Điển, Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương, Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác đang được dư luận quan tâm.