Huyện Cát Tiên kỷ niệm 30 thành lập

Tối 30/12, tại Quảng trường Phạm Văn Đồng, thị trấn Cát Tiên, huyện Cát Tiên (Lâm Đồng), huyện Cát Tiên đã tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm thành lập huyện (1/1/1987 - 1/1/2017) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.

Theo Bí thư Huyện ủy Cát Tiên Ngô Xuân Hiển, trong 30 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong huyện đã nỗ lực phấn đấu, phát huy truyền thống cách mạng và những lợi thế sẵn có để đưa huyện Cát Tiên đạt được nhiều thành tựu như ngày nay.

Trong giai đoạn 2010 - 2015, tốc độ tăng trưởng kinh tế của huyện đạt 17,19%/năm; thu nhập bình quân đầu người đến nay đạt 42,5 triệu đồng/năm. Toàn huyện có 27 tổ chức, cơ sở đảng với 1.900 đảng viên.


Ghi nhận những thành quả đó, Chủ tịch nước đã trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Đảng bộ và Nhân dân huyện Cát Tiên.

Nhân dịp lễ kỷ niệm, UBND tỉnh Lâm Đồng đã đón nhận Bằng di tích quốc gia đặc biệt đối với Khu di tích khảo cổ Cát Tiên.

Khu di tích khảo cổ Cát Tiên được Thủ tướng Chính phủ quyết định xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt vào ngày 31/12/2014 tại quyết định số 2408/QĐ-TTg về việc xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt.

Khu di tích khảo cổ Cát Tiên là một quần thể các phế tích kiến trúc bằng gạch có quy mô rất rất lớn, trải dài 15 km dọc theo tả ngạn sông Đồng Nai, từ xã Quảng Ngãi đến xã Đức Phổ và Gia Viễn, thuộc huyện Cát Tiên. Sau nhiều lần khai quật, cơ quan chức năng đã tìm thấy nhiều phế tích đền tháp nhà đài hệ thống máng nước... với hơn 1.000 hiện vật bằng nhiều chất liệu khác nhau từ vàng, bạc, đồng, đá quý, gốm.

Phạm Kha (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.