Tạm ngưng dự án làm đường trong Vườn Quốc gia Cát Tiên

UBND tỉnh Đồng Nai ngày 6/1 đã họp với các sở, ngành và lãnh đạo Vườn Quốc gia Cát Tiên liên quan đến dự án “Cải tạo, xây dựng đường giao thông trong vùng lõi Vườn Quốc gia Cát Tiên”.
Đây là dự án được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN và PTNT) phê duyệt với diện tích rừng bị phá bỏ gần 11 ha để nhường đất làm đường nhằm phục vụ công tác tuần tra bảo vệ rừng. Dự án có chiều dài hơn 18km, rộng 6m được thiết kế dọc theo sông Đồng Nai (từ trạm kiểm lâm Đà Cộ đến trạm kiểm lâm Đắc Lua), thuộc huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai. Thời gian thực hiện dự án từ tháng 10/2015 đến năm 2017.

Tuy nhiên, lo ngại trước việc thực hiện dự án trên sẽ làm ảnh hưởng đến đa dạng sinh học, tác động đến sinh cảnh của các loài thú vốn đang được bảo vệ nghiêm ngặt tại khu vực trên, UBND tỉnh Đồng Nai đã gửi văn bản phản đối. UBND tỉnh Đồng Nai cho rằng, khu vực quy hoạch làm đường giao thông trên nằm trong vùng được bảo vệ nghiêm ngặt, do đó chỉ được phép lập tuyến đường rộng không quá 1,5m.

Mặt khác, mục tiêu của dự án chưa cần thiết và mang tính cấp bách vì tuyến đường được thiết kế song song dọc theo sông Đồng Nai, đây là đoạn sông nước quanh năm thuận lợi cho công tác tuần tra bảo vệ rừng bằng đường thủy. Hiệu quả kinh tế của tuyến đường chưa xác định cụ thể; việc mở đường cũng không liên quan đến công tác ổn định dân cư trong khu vực Vườn Quốc gia Cát Tiên, đồng thời sẽ mất 10,92 ha rừng và đất lâm nghiệp, ảnh hưởng đến hệ sinh thái rừng, chia cắt rừng tự nhiên với sông Đồng Nai, làm mất đi cảnh quan tự nhiên, gây cản trở đến tập tính hoạt động của thú rừng, nhất là việc tìm kiếm nguồn thức ăn và nước uống.

Tại buổi làm việc, các đại biểu cho rằng, tuyến đường trên nằm trong khu vực khoanh vùng di tích danh lam thắng cảnh Quốc gia đặc biệt đã được Thủ tướng Chính phủ ra quyết định, do đó dự án cần phải xin ý kiến của Thủ tướng.

Ông Võ Văn Chánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai cho rằng, dự án cần được tiếp tục nghiên cứu thêm về tính khả thi, vì đây là vùng lõi của Vườn Quốc gia, vùng có tính đa dang sinh học cao. Ông Chánh cũng đề nghị rà soát lại toàn bộ dự án để có quyết định phù hợp nhất.

Sau khi tỉnh Đồng Nai có văn bản kiến nghị về dự án trên vì lo ngại ảnh hưởng đến tính đa dạng sinh học của vùng lõi Vườn Quốc gia Cát Tiên, ngày 25/12/2015, Bộ NN & PTNT đã yêu cầu Vườn Quốc gia tạm ngưng dự án để cung cấp đầy đủ hồ sơ để tỉnh Đồng Nai nghiên cứu.
Hiện Vườn Quốc gia Cát Tiên là một trong những khu dự trữ sinh quyển thế giới ở Việt Nam, đã được UNESCO ghi danh. Năm 2012 Vườn Quốc gia Cát Tiên được Thủ tướng Chính phủ ký quyết định xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt. Hiện Vườn Quốc gia Cát Tiên cũng đang được hoàn tất hồ sơ trình UNESCO công nhận là di sản thiên nhiên thế giới.

Sỹ Tuyên (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.