Hướng dẫn việc lấy ý kiến dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp 2013 qua ứng dụng VNeID

Ngày 16/5, UBND thành phố ban hành công văn số 2021/UBND-NC nhằm tổ chức và hướng dẫn việc lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của hiến pháp 2013 thông qua ứng dụng VNeID. Đây là một bước đi quan trọng trong việc thực hiện chủ trương chuyển đổi số quốc gia, đồng thời bảo đảm an ninh, an toàn dữ liệu công dân.
Chú thích ảnh
Ảnh minh họa: Trung Nguyên/Báo Tin tức và Dân tộc

Theo chỉ đạo của UBND thành phố, các sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện, thị xã cần quán triệt và tuyên truyền đến 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người thân của họ thực hiện đăng ký tài khoản định danh điện tử mức độ 2, cài đặt ứng dụng VNeID và tham gia góp ý về nội dung sửa đổi, bổ sung hiến pháp 2013. Mục tiêu là hoàn thành việc góp ý trước ngày 25/5/2025.

UBND các quận, huyện, thị xã sẽ căn cứ vào chỉ tiêu được giao để chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn tổ chức triển khai việc lấy ý kiến nhân dân trên địa bàn. Đồng thời, phối hợp với lực lượng công an và các đơn vị liên quan trong công tác thông tin, tuyên truyền. Mục tiêu phấn đấu là tối thiểu 90% người dân trên địa bàn tham gia góp ý, đặc biệt là nhóm học sinh, sinh viên, hội phụ nữ, công nhân tại các khu công nghiệp. Thời hạn hoàn thành trước ngày 25/5/2025.

Thành đoàn Hà Nội cũng đã được chỉ đạo khẩn trương tổ chức tập huấn, hướng dẫn cho 100% đoàn viên, thanh niên tham gia ý kiến góp ý đối với dự thảo nghị quyết sửa đổi, bổ sung hiến pháp 2013 trên ứng dụng VNeID. Đồng thời, phát động đoàn viên, thanh niên trực tiếp đến các địa bàn cơ sở, thôn, xóm, tổ dân phố phối hợp cùng các lực lượng có liên quan để hướng dẫn, hỗ trợ người dân tham gia ý kiến trên ứng dụng VNeID.

Sở Văn hóa và Thể thao sẽ chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan cung cấp thông tin và đề nghị các cơ quan báo chí trung ương, địa phương và thành phố tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện truyền thông để người dân biết và chủ động tham gia góp ý đối với dự thảo nghị quyết sửa đổi, bổ sung hiến pháp 2013 trên ứng dụng VNeID.

Việc lấy ý kiến nhân dân qua ứng dụng VneID không chỉ thể hiện sự dân chủ trong việc sửa đổi hiến pháp mà còn góp phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm của công dân đối với các vấn đề quan trọng của đất nước.

Nguyễn Văn Cảnh (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.