Hưng Yên: Mở nút giao tại xã Tân Thuận sau kiến nghị của người dân

UBND tỉnh Hưng Yên mới ban hành văn bản số 824/UBND-KT1 về việc điều chỉnh tổ chức giao thông khu vực nút giao Km1+240 Dự án đường Vành đai phía Nam thành phố Thái Bình (cũ).
Chú thích ảnh
Dự án công trình đường Vành đai phía Nam thành phố Thái Bình (cũ), đoạn từ cầu ngang S1 đến đường Chu Văn An kéo dài chuẩn bị được khánh thành vào dịp 19/8. Ảnh: Nguyễn Công Hải/TTXVN

Theo đó, UBND tỉnh Hưng Yên đồng ý cho phép điều chỉnh mở dải phân cách giữa và tổ chức giao thông bằng đèn tín hiệu tại khu vực nút giao Km1+240 thuộc Dự án đầu tư xây dựng công trình đường Vành đai phía Nam thành phố Thái Bình (cũ), đoạn từ cầu ngang S1 đến đường Chu Văn An kéo dài, thuộc địa phận xã Tân Thuận (tỉnh Hưng Yên).

Đồng thời, UBND tỉnh Hưng Yên giao Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng số 2 (chủ đầu tư dự án) khẩn trương chỉ đạo đơn vị tư vấn thiết kế nghiên cứu, lựa chọn các giải pháp thiết kế nút giao phù hợp, bổ sung hệ thống an toàn giao thông khu vực nút giao nhằm tăng cường bảo đảm an toàn giao thông, tuân thủ các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật, quy định hiện hành và khẩn trương tổ chức, thẩm định, phê duyệt, triển khai thi công để hoàn thành công trình bảo đảm đúng tiến độ khánh thành công trình dịp 19/8/2025.

UBND xã Tân Thuận có nhiệm vụ tăng cường tổ chức tuyên truyền, vận động để nhân dân, học sinh các trường học trên địa bàn xã khi tham gia giao thông, nhất là qua khu vực nút giao này, nâng cao ý thức chấp hành quy định của pháp luật về an toàn giao thông đường bộ, chú ý quan sát và thực hiện nghiêm túc tín hiệu đèn điều khiển giao thông để bảo đảm an toàn cho người và phương tiện.

Trước đó, ngày 30/7/2025, khi Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng số 2 (tỉnh Hưng Yên) đang phối hợp với Nhà thầu thi công tổ chức thi công hạng mục bó vỉa dải phân cách giữa (đoạn nút giao khu vực thôn Phú Lễ Thượng, xã Tân Thuận), một số người dân thôn Phú Lễ Thượng sinh sống gần vị trí thi công hạng mục này đã ra cản trở không cho đơn vị thi công triển khai thực hiện công việc lắp đặt dải phân cách. Mặc dù nhà thầu thi công và cán bộ của Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng số 2 đã trực tiếp giải thích với người dân về việc đang thực hiện công việc theo quy định nhưng người dân vẫn không đồng tình, làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án, gây thiệt hại đến chi phí nhân công, chi phí thiết bị máy thi công.

Đến ngày 5/8/2025, để vận động người dân không cản trở việc thi công tại nút giao này, UBND xã Tân Thuận đã tổ chức đối thoại với nhân dân thôn Phú Lễ Thượng. Tại buổi đối thoại, tất cả các kiến nghị của người dân đều tha thiết đề nghị cấp có thẩm quyền, đơn vị chức năng mở lối đi có đèn xanh, đèn đỏ tại nơi giao cắt giữa đường trục xã Tân Thuận với đường vành đai phía Nam thành phố Thái Bình (cũ). Theo Trưởng thôn Phú Lễ Thượng Trịnh Văn Xanh, tuyến đường nội xã đi qua thôn là tuyến huyết mạch. Từ bao đời nay, đây là con đường duy nhất để người dân trong thôn lưu thông. Khu vực này có trường Tiểu học, trường Trung học cơ sở, trường Trung học phổ thông với khoảng 700 học sinh thường xuyên qua lại. Số công nhân, người lao động đi làm công ty hằng ngày qua vị trí này cũng rất đông.

Người dân trong thôn biết, Dự án đường vành đai phía Nam này là dự án trọng điểm của tỉnh nên đã rất ủng hộ chủ trương xây dựng, vui vẻ nhường đất, nhường ruộng, nhà cửa, vườn, ao cho tỉnh làm đường. Nhưng khi tuyến đường hình thành đã cắt đôi thôn Phú Lễ Thượng. Tại điểm giao cắt này, người dân trong thôn đinh ninh có nút giao với thiết kế đèn xanh, đèn đỏ để bà con thuận lợi đi lại. Nhưng trong thiết kế lại “rào cứng”, người dân muốn sang đường phải đi vòng theo hai chiều, một chiều phải đi vòng xa khoảng 1,2 km và một chiều đi vòng xa gần 800 mét...

Chú thích ảnh
Vị trí giao cắt được UBND tỉnh Hưng Yên đồng ý cho phép điều chỉnh mở dải phân cách giữa và tổ chức giao thông bằng đèn tín hiệu thuộc địa phận xã Tân Thuận (tỉnh Hưng Yên). Ảnh: Nguyễn Công Hải/TTXVN

Ông Nguyễn Văn Nuôi, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng số 2 (tỉnh Hưng Yên) cho biết, thời gian hoàn thành đường vành đai phía Nam đã cận kề, đơn vị phải thực hiện theo chỉ đạo của tỉnh và theo đúng bản vẽ, thiết kế. Trong buổi đối thoại với người dân thôn Phú Lễ Thượng, đơn vị đã tiếp thu đầy đủ tâm tư, nguyện vọng của bà con nơi đây, nhưng việc này vượt quá thẩm quyền giải quyết, đơn vị sẽ báo cáo, trình xin ý kiến UBND tỉnh để tháo gỡ vướng mắc, tạo sự đồng thuận với nhân dân...

Dự án đầu tư xây dựng đường vành đai phía Nam thành phố Thái Bình đoạn từ cầu ngang S1 đến đường Chu Văn An kéo dài có tổng chiều dài 8,4 km, vận tốc thiết kế 80 km/h, mặt đường 6 làn xe chạy, bề rộng 20,5 m, có dải phân cách giữa. Điểm đầu dự án giao với Quốc lộ 10 tại địa phận xã Tự Tân, huyện Vũ Thư cũ, điểm cuối tại nút giao với đường Chu Văn An, thuộc địa phận xã Vũ Chính, thành phố Thái Bình cũ.

Dự án có tổng mức đầu tư trên 1.000 tỷ đồng. Dự án khi hoàn thành kết nối giao thông liên vùng, kết nối đi cầu Nghìn để đi các tỉnh, thành phố như Hải Phòng, Quảng Ninh; kết nối với Quốc lộ 10 để đi Ninh Bình và các tỉnh phía Nam; kết nối với tuyến đường đi Cồn Vành để tới Khu kinh tế Thái Bình... Dự án khởi công từ tháng 5/2022, tỉnh Hưng Yên dự kiến khánh thành vào dịp 19/8.

Sơn Hải (TTXVN)

Dành cho bạn

Dự án nâng cấp đường chậm tiến độ, 'nút thắt' kéo dài tại đoạn dốc

Dự án nâng cấp đường chậm tiến độ, 'nút thắt' kéo dài tại đoạn dốc

Sau thời gian dài chậm trễ do vướng giải phóng mặt bằng, việc thi công một đoạn trong dự án cải tạo nâng cấp cục bộ Tỉnh lộ 5, tỉnh Lâm Đồng tiếp tục chậm trễ do điều chỉnh, bổ sung hệ thống rãnh thoát nước ngầm. Kết quả là, đoạn tuyến qua dốc 30 (thuộc địa phận xã Kiến Đức) dang dở giữa cao điểm mùa mưa, việc đi lại trơn trượt, khó khăn và trở thành “nút thắt” giữa dự án.
Người lao động mòn mỏi chờ doanh nghiệp trả nợ lương

Người lao động mòn mỏi chờ doanh nghiệp trả nợ lương

Gần một năm kể từ khi Công ty Trách nhiệm hữu hạn Phúc Thịnh Bình Định (Công ty Phúc Thịnh Bình Định - Khu công nghiệp Nhơn Hòa, tỉnh Gia Lai) bất ngờ ngừng hoạt động, hàng chục người lao động, hộ nhận gia công và bạn hàng vẫn mòn mỏi chờ được thanh toán tiền lương, tiền công, tiền hàng và các khoản vay. Dù nhiều lần kiến nghị đến doanh nghiệp và các cơ quan chức năng, quyền lợi của họ đến nay vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.
Nghệ An: Cầu Hồng Phong xuống cấp nghiêm trọng nhưng người dân vẫn lưu thông

Nghệ An: Cầu Hồng Phong xuống cấp nghiêm trọng nhưng người dân vẫn lưu thông

Sau hơn 40 năm đưa vào sử dụng, cầu Hồng Phong bắc qua sông Vách Bắc (xã Đức Châu, Nghệ An) đang xuống cấp nghiêm trọng với hàng loạt hạng mục hư hỏng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Điều đáng nói, mặc dù từng có thông báo về việc cấm lưu thông nhưng bất chấp hiểm nguy, mỗi ngày hàng trăm lượt người và phương tiện vẫn đi qua cây cầu. Bởi đây là tuyến kết nối quan trọng phục vụ nhu cầu đi lại, sản xuất của người dân địa phương.
Đồng Tháp sớm nâng cấp tuyến đường lầy lội nhiều năm

Đồng Tháp sớm nâng cấp tuyến đường lầy lội nhiều năm

Đường bờ bắc kênh An Phong - Mỹ Hòa (đoạn từ cầu Phương Thịnh đến kênh Tây Cập) là tuyến đường “cửa ngõ” dẫn vào ấp 4 (xã Phương Thịnh, tỉnh Đồng Tháp), là nơi sinh sống của hàng trăm hộ dân. Suốt nhiều năm qua, đoạn đường nhỏ hẹp, xuống cấp, hư hỏng nhưng chưa được nâng cấp, mở rộng. Vì vậy, việc lưu thông, vận chuyển hàng hóa qua đoạn đường này rất khó khăn, mất an toàn giao thông, nhất là trong mùa mưa như hiện nay.