Hưng Yên: Đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án giao thông trọng điểm

Tỉnh Hưng Yên đang tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án giao thông trọng điểm, tạo động lực phát triển kinh tế. Đó là các công trình tăng tính kết nối với Thủ đô Hà Nội và các tỉnh trong khu vực (như Hải Dương, Bắc Ninh, Thái Bình), gồm: đường Vành đai 4 - vùng Thủ đô Hà Nội; đường Tân Phúc - Võng Phan giao tỉnh lộ 378; nâng cấp, mở rộng tuyến đường liên tỉnh Hà Nội - Hưng Yên kéo dài (đường tỉnh 379).
Chú thích ảnh
Trung tâm huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên. Ảnh minh họa: Danh Lam/TTXVN

Dự án đường Vành đai 4 - vùng Thủ đô Hà Nội đoạn qua địa bàn Hưng Yên có chiều dài hơn 19 km. Đây là dự án quốc gia nhằm đáp ứng yêu cầu xây dựng Thủ đô Hà Nội phát triển trở thành đô thị hiện đại, thông minh, dẫn dắt và tạo hiệu ứng lan tỏa, liên kết vùng đô thị. Ngoài ra, còn là trục giao thông huyết mạch thúc đẩy phát triển mạnh mẽ liên kết ngành, liên kết vùng và lợi thế kết nối đa chiều của các đô thị; tổ chức lại cơ cấu dân cư và phát triển kinh tế trong quá trình tái thiết và phát triển đô thị. Hiện nay, Sở Giao thông Vận tải Hưng Yên và các ngành, địa phương đang hoàn tất công tác lựa chọn nhà thầu tư vấn khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi, di chuyển đường dây điện 110kV, 220kV và 500kV; tổ chức cắm mốc và bàn giao cho các huyện Văn Giang, Khoái Châu, Yên Mỹ, Văn Lâm để tổ chức giải phóng mặt bằng đảm bảo tiến độ. 

Dự án đường tỉnh 379, đoạn qua địa phận tỉnh nhằm hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông các huyện Văn Giang, Văn Lâm, Yên Mỹ, Khoái Châu, thị xã Mỹ Hào; kết nối phát triển kinh tế -  xã hội tỉnh Hưng Yên, vùng Thủ đô, vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và các vùng lân cận. Đây là dự án thuộc dự án nhóm A, có chiều dài 33,5 km, mặt đường rộng 21m với 4 làn xe cơ giới, 2 làn xe thô sơ.  

Đến nay, Ban Quản lý dự án đầu tư công trình giao thông - xây dựng tỉnh Hưng Yên đã phối hợp với các huyện, thị xã bàn giao mặt bằng thi công cho nhà thầu thi công được gần 21/33,5km với khối lượng thi công đạt trên 750 tỷ đồng. Cùng đó, thi công cơ bản xong các cầu Kênh Tây 1, Kênh Tây 2, Đồng Quê và đẩy nhanh tiến độ các cầu Khóa Nhu, cầu vượt QL.39.

Đồng thời, tỉnh Hưng Yên chỉ đạo các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành pháp luật về đất đai, xây dựng; thực hiện tốt chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư trong quá trình giải phóng mặt bằng. Qua đó, giúp người dân hiểu rõ lợi ích của dự án nên đã hưởng ứng, đồng thuận bàn giao mặt bằng. 

Hiện nay, tỉnh giao Sở Giao thông Vận tải phối hợp với Ban quản lý dự án đầu tư công trình giao thông xây dựng tăng cường công tác giám sát thi công, kiểm soát chất lượng, khối lượng, kiểm tra nghiệm thu và quản lý hồ sơ tài liệu. Mặt khác, kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc trong quá trình thi công dự án liên quan đến mặt bằng và các vấn đề về kỹ thuật nhằm đẩy nhanh tiến độ xây dựng để các dự án sớm đưa vào sử dụng.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.