Hưng Yên có 22 đơn vị đã bố trí phương tiện di chuyển cho cán bộ, công chức sau hợp nhất

Ngày 3/7, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Nguyễn Lê Huy đã đi kiểm tra công tác bố trí nhà ở công vụ cho cán bộ, công chức, viên chức sau hợp nhất.
Chú thích ảnh
Lãnh đạo UBND tỉnh Hưng Yên kiểm tra thực tế tại khu ký túc xá Trường Chính trị Nguyễn Văn Linh, phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên. Ảnh: Đinh Văn Nhiều/TTXVN

Qua kiểm tra thực tế tại các địa điểm để trưng dụng tạm thời làm nhà ở cho cán bộ, công chức, viên chức sau khi thực hiện hợp nhất tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Nguyễn Lê Huy yêu cầu các đơn vị phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Tài chính khẩn trương rà soát, thống kê hiện trạng, triển khai sữa chữa, nâng cấp kịp thời, bảo đảm tốt nhất các điều kiện sinh hoạt ban đầu cho cán bộ, công chức, viên chức có nhu cầu về nhà ở. Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với các sở, ngành thống kê cụ thể số lượng cán bộ, công chức, viên chức có nhu cầu về nhà ở, tham mưu với UBND tỉnh phương án bố trí hợp lý.

Đối với việc đi lại cho cán bộ, công chức, viên chức từ tỉnh Thái Bình (cũ) sang tỉnh Hưng Yên mới, hiện đã có 22 đơn vị bố trí phương tiện di chuyển bằng xe cơ quan và xe hợp đồng. Về lâu dài, tỉnh Hưng Yên cũng sẽ triển khai tuyến xe buýt chất lượng cao để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động từ tỉnh Thái Bình (cũ) sang làm việc có thêm sự lựa chọn tiện lợi, chủ động để yên tâm công tác.

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Lê Huy (thứ 3 từ trái sang) kiểm tra thực tế tại khu nhà ở sinh viên phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên. Ảnh: Đinh Văn Nhiều/TTXVN

Thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Hưng Yên, Sở Xây dựng tỉnh đã phối hợp với các sở, ngành rà soát, bổ sung, sắp xếp khu nhà ở; khu chung cư trên địa bàn phường Phố Hiến để tham mưu chuyển sang làm nhà ở công vụ cho cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh sau khi hợp nhất. Đến nay, Sở Xây dựng tỉnh đã rà soát và tham mưu 4 địa điểm để trưng dụng tạm thời làm nhà ở cho cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh sau khi hợp nhất gồm: Khu nhà ở sinh viên cụm trường khu vực thành phố Hưng Yên; Khu ký túc xá trường Cao đẳng Cộng đồng Hưng Yên; Ký túc xá Trường Chính trị Nguyễn Văn Linh và Trung tâm hỗ trợ nông dân tỉnh, với tổng số 297 phòng, tương ứng bố trí được khoảng 856 cán bộ ở, cơ bản đáp ứng nhu cầu chỗ ở ban đầu cho cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh sau hợp nhất.

Tại phiên họp xem xét, cho ý kiến một số nội dung quan trọng do UBND tỉnh Hưng Yên tổ chức vào ngày 2/7, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Thận đề nghị các sở, ngành, địa phương đoàn kết, nỗ lực, làm việc tận tâm, tận lực, trách nhiệm, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao. Trong đó, khẩn trương vận hành tốt mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; quan tâm tạo điều kiện về cơ sở vật chất, điều kiện làm việc cho cán bộ, công chức, viên chức sau hợp nhất; khẩn trương xây dựng, ban hành quy chế làm việc của đơn vị; tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc vận hành mô hình chính quyền mới tại các địa phương.

Quang Nhiều (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.