Huế hướng dẫn khôi phục sản xuất nông nghiệp sau mưa lũ

Ngày 21/11, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Huế tổ chức Tọa đàm hướng dẫn khôi phục sản xuất nông nghiệp sau mưa lũ, tại thành phố Huế.
Chú thích ảnh
Ông Lê Văn Anh, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Huế phát biểu tại tọa đàm. 

Các đợt lũ lụt lớn vừa qua, gây thiệt hại nghiêm trọng cho ngành nông nghiệp thành phố Huế. Về trồng trọt, thành phố bị ngập hơn 600 ha ngô và rau màu các loại, hoa cây cảnh 124.000 chậu, cây ăn quả các loại 255 ha, giống lúa 326 tấn. Về chăn nuôi, hàng trăm con trâu, bò, dê, lợn; cùng trên 13.000 gia cầm bị chết, lũ cuốn trôi. Nuôi trồng thủy sản trong đầm phá, nước ngọt 6.000 ha bị ngập hoàn toàn. Các lồng nuôi cá bị ảnh hưởng lớn do phù sa, ngọt hóa và cá bị dồn ép do lưu tốc chảy mạnh; tổng thiệt hại ước khoảng trên 57 tấn cá nuôi các loại và 60.000 con cá giống. Ngoài ra rừng bị đổ ngã trên 277 ha.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Huế Lê Văn Anh cho biết, ngay sau mưa lũ, cán bộ và dân nhân thành phố Huế đã nỗ lực khắc phục hậu quả của thiên tai. Ngành nông nghiệp cũng đã chủ động hướng dẫn và cùng bà con nông dân tập trung khôi phục sản xuất. Trung tâm Khuyến nông Quốc gia tổ chức tọa đàm về hướng dẫn khôi phục sản xuất sau mưa lũ tại thành phố Huế, giúp cho nông dân có thêm những kiến thức, kinh nghiệm cũng như chia sẻ những kết quả đã thực hiện trong qua trình khắc phục thiệt hại do mưu lũ, nhằm hạn chế tối đa thiệt hại do mưa lũ gây ra.

Chú thích ảnh
Đại diện Trung tâm Khuyến nông Quốc gia trình bày báo cáo tham luận. 

Trình bày báo cáo tham luận tại tọa đàm, đại diện Trung tâm Khuyến nông Quốc gia đánh giá vai trò và hoạt động khuyến nông trong khôi phục sản xuất sau mưa lũ là tuyên truyền, hướng dẫn nông dân ứng phó và khôi phục sản xuất. Cán bộ khuyến nông là cầu nối giữa chính quyền và nông dân sau thiên tai; hướng dẫn người dân vệ sinh, tiêu độc khử trùng chuồng trại, thu gom xử lý xác gia súc, gia cầm chết đảm bảo an toàn dịch bệnh; tư vấn lựa chọn giống cây trồng, vật nuôi ngắn ngày, chống chịu tốt để khôi phục nhanh sản xuất; phối hợp với các doanh nghiệp cung ứng giống, thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y để hỗ trợ khẩn cấp vật tư đầu vào; tham gia cùng ngành nông nghiệp và chính quyền địa phương điều tra thiệt hại, đánh giá mức độ ảnh hưởng, lập kế hoạch khôi phục sản xuất theo từng vùng.

Chú thích ảnh
Quang cảnh tọa đàm. 

Về lâu dài, cần xây dựng bộ quy trình hướng dẫn khôi phục sản xuất chuẩn cho từng loại hình cây trồng, vật nuôi, vùng sinh thái; phát triển ứng dụng công nghệ số trong quản lý thiên tai như bản đồ vùng ngập, cảnh báo sớm, hướng dẫn trực tuyến. Bổ sung chương trình, Dự án “Khuyến nông ứng phó thiên tai và biến đổi khí hậu” sử dụng ngân sách Trung ương và địa phương; xây dựng quỹ khuyến nông tại các địa phương, để linh hoạt để hỗ trợ nhanh nông dân bị thiệt hại sớm khôi phục sản xuất.

Tin, ảnh: Nguyên Lý (TTXVN)

Dành cho bạn

Gắn quản trị doanh nghiệp với nghiên cứu khoa học, bảo vệ môi trường

Gắn quản trị doanh nghiệp với nghiên cứu khoa học, bảo vệ môi trường

Ngày 1/10/2026, tại Harvard Square, Cambridge, Massachusetts (Hoa Kỳ), ông Phạm Hồng Điệp, Chủ tịch HĐQT Công ty CP SHINEC, được International American University (Trường Đại học Quốc tế Hoa Kỳ thuộc Top 100 trong hơn 4.000 đại học tại Mỹ) trao tặng danh hiệu Viện sĩ Danh dự (Honorary Academician), ghi nhận hành trình hơn 20 năm gắn quản trị doanh nghiệp với nghiên cứu khoa học, bảo vệ môi trường, sáng tạo văn hóa và trách nhiệm cộng đồng.

Thị trường ô tô Việt Nam 2026: Bứt tốc cùng làn sóng xe điện hóa

Thị trường ô tô Việt Nam 2026: Bứt tốc cùng làn sóng xe điện hóa

Thị trường ô tô Việt Nam đang có nhiều thay đổi cả về quy mô tiêu thụ và cơ cấu sản phẩm. Trong đó, xe điện hóa trở thành động lực đáng chú ý, cùng cuộc đua ưu đãi và loạt sản phẩm mới vừa được tung ra được kỳ vọng thúc đẩy sức mua những tháng cuối năm.

Triển khai giá dịch vụ phục vụ hành khách tại sân bay Long Thành

Triển khai giá dịch vụ phục vụ hành khách tại sân bay Long Thành

Theo quyết định của Bộ Xây dựng về mức giá dịch vụ phục vụ hành khách tại Cảng hàng không quốc tế Long Thành, từ ngày 1/10/2026, mức giá dịch vụ phục vụ hành khách đối với hành khách đi chuyến bay quốc nội là 90.909 đồng/hành khách, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng. Đối với hành khách đi chuyến bay quốc tế là 25 USD/hành khách.