Houthi tuyên bố tấn công nhiều mục tiêu tại Israel

Ngày 18/9, lực lượng Houthi tại Yemen tuyên bố đã phóng một quả tên lửa đạn đạo siêu thanh cùng 3 thiết bị bay không người lái (UAV) tấn công vào các mục tiêu tại 3 thành phố của Israel.
Chú thích ảnh
Khói bốc lên sau một vụ tấn công tên lửa nhằm vào sân bay quốc tế Ben Gurion ở Tel Aviv, Israel, ngày 18/7. Ảnh: THX/TTXVN

Phát biểu trên kênh truyền hình al-Masirah TV do Houthi điều hành, người phát ngôn quân sự của nhóm này Yahya Sarea cho biết tên lửa nói trên đã tấn công vào một mục tiêu quân sự ở thành phố Jaffa (Tel Aviv), còn 3 chiếc UAV tấn công các mục tiêu ở thành phố Beer Sheva và Eilat, thành phố cảng miền Nam của Israel. Người phát ngôn này khẳng định: “Eilat sẽ tiếp tục là mục tiêu cho các hoạt động quân sự của chúng tôi”.  

Trong khi đó, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết một máy bay không người lái đã tấn công và gây hư hại nhẹ cho một khách sạn ở thành phố Eilat. Các tên lửa và UAV khác từ Yemen đã bị đánh chặn và không có thương vong nào được báo cáo.

Truyền thông Israel cho biết còi báo động đã được kích hoạt tại nhiều khu vực ở miền Trung Israel và thành phố trung tâm Tel Aviv, khiến hàng triệu người phải vào nơi trú ẩn.

Sau khi xung đột giữa Hamas và Israel bùng phát vào tháng 10/2023, nhóm Houthi đã phát động nhiều cuộc tấn công vào Israel. Đáp lại, Israel cũng không kích vào các mục tiêu do nhóm này kiểm soát ở vùng Tây Bắc Yemen. Houthi khẳng định các cuộc tấn công của nhóm này vào Israel là nhằm thể hiện sự đoàn kết với người dân Palestine, yêu cầu Israel chấm dứt xung đột và phong tỏa Dải Gaza.

Trung Kiên (TTXVN)

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.