Căng thẳng Trung Đông: Các nước Arập và Hồi giáo ra tuyên bố chung lên án Israel

Ngày 15/9, Hội nghị thượng đỉnh khẩn cấp Liên đoàn Arập (AL) và Tổ chức Hợp tác Hồi giáo (OIC) diễn ra tại Doha (Qatar) đã ra tuyên bố chung lên án Israel, bác bỏ việc tái định cư người Palestine và kêu gọi cộng đồng quốc tế hỗ trợ công cuộc tái thiết Dải Gaza.
Chú thích ảnh
Đống đổ nát sau cuộc không kích của Israel xuống thành phố Gaza ngày 12/9/2025. Ảnh: THX/TTXVN

AL và OIC cũng kêu gọi đình chỉ tư cách thành viên Liên hợp quốc (LHQ) của Israel. Tuyên bố chung nêu rõ các quốc gia thành viên OIC và AL đã quyết định “phối hợp nỗ lực nhằm đóng băng tư cách thành viên LHQ của Israel”. 

Tuyên bố đồng thời khẳng định: "Chúng tôi lên án mọi nỗ lực của Israel nhằm tái định cư người Palestine khỏi các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng từ năm 1967 dưới bất kỳ hình thức nào… Chúng tôi cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải triển khai kế hoạch Arập-Hồi giáo về tái thiết Dải Gaza trên cả phương diện chính trị và kỹ thuật cũng như cần bắt đầu quá trình tái thiết trong thời gian sớm nhất”.

Bên cạnh đó, các bên kêu gọi cộng đồng quốc tế tham gia hội nghị về tái thiết Gaza, dự kiến sẽ được tổ chức tại thủ đô Cairo của Ai Cập sau khi đạt được thỏa thuận ngừng bắn tại vùng lãnh thổ này. Tuyên bố cũng nhấn mạnh hòa bình ở Trung Đông sẽ không thể đạt được thông qua hành động gây hấn và sự phớt lờ đối với vấn đề Palestine.

Hội nghị trên được tiến hành sau khi căng thẳng leo thang trong khu vực, đặc biệt với việc Israel không kích nhằm vào các nhà lãnh đạo của Phong trào Hồi giáo Hamas tại thủ đô Doha hồi tuần trước.

Trong một động thái phản ứng trước những hành động quân sự của Israel ở Dải Gaza, ngày 15/9, Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez cho rằng Israel cần bị cấm tham gia các sự kiện thể thao quốc tế. Theo một nguồn tin cùng ngày, Chính phủ Tây Ban Nha đã hủy một hợp đồng quân sự trị giá 825 triệu USD mua hệ thống phóng rocket do Israel thiết kế.

Tuần trước, Thủ tướng Tây Ban Nha tuyên bố chính phủ nước này sẽ “luật hóa” lệnh cấm bán hoặc mua trang thiết bị quân sự với Israel liên quan tới chiến dịch quân sự của Israel tại Dải Gaza.

(TTXVN/ Báo Tin tức và Dân tộc)

Dành cho bạn

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.