Căng thẳng Trung Đông: Các nước Arập - Hồi giáo phản đối hành động của Israel tại Qatar

Ngày 15/9, Hội nghị thượng đỉnh khẩn cấp Liên đoàn Arập (AL) và Tổ chức Hợp tác Hồi giáo (OIC) diễn ra tại Qatar để thảo luận về những diễn biến gần đây ở khu vực, đặc biệt sau khi Israel không kích nhằm vào các nhà lãnh đạo của Phong trào Hồi giáo Hamas tại thủ đô Doha hồi tuần trước.
Chú thích ảnh
Khói bốc lên sau các vụ nổ ở Doha, Qatar ngày 9/9/2025. Ảnh: IRNA/TTXVN

Theo kế hoạch, tại hội nghị thượng đỉnh này, các bên sẽ xem xét một dự thảo nghị quyết nhằm lên án hành động trên của Israel. Dự thảo nghị quyết cho rằng vụ tấn công của Israel tại Qatar hôm 9/9 cùng các hành động khác của nước này đang đe dọa triển vọng hòa bình, cũng như ảnh hưởng đến mọi kết quả đã đạt được trong lộ trình bình thường hóa quan hệ với các quốc gia Arập. Tài liệu nêu rõ các quốc gia phản đối "kế hoạch (của Israel) áp đặt một thực tế mới trong khu vực".

Dự thảo nghị quyết được soạn thảo trong cuộc họp trù bị cấp ngoại trưởng ngày 14/9 và có thể được thay đổi trước khi các nguyên thủ quốc gia nhóm họp tại Doha.

Trong diễn biến liên quan, Thủ tướng Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman al-Thani ngày 14/9 tuyên bố những hành động của Israel sẽ không thể cản trở nỗ lực hòa giải của nước này, cùng với Mỹ và Ai Cập, nhằm chấm dứt xung đột ở Gaza. Trong khi đó, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian kêu gọi các quốc gia Hồi giáo cắt đứt quan hệ với Israel, đồng thời hy vọng hội nghị thượng đỉnh Al-OIC sẽ đưa ra các biện pháp đối với Israel.

Trần Quyên (TTXVN)

Dành cho bạn

Vì sao AI là vấn đề chính trị gây chia rẽ ở Mỹ?

Vì sao AI là vấn đề chính trị gây chia rẽ ở Mỹ?

Cho tới nay, các quan chức và nghị sĩ đảng Cộng hòa ở Mỹ vẫn thờ ơ với một loạt cảnh báo đáng chú ý của lãnh đạo các công ty trí tuệ nhân tạo (AI), rằng công nghệ do họ tạo ra có thể sớm vượt khả năng kiểm soát của con người.

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Ngày 14/9, lực lượng Houthi ở Yemen tuyên bố đã phóng hàng chục thiết bị bay không người lái (UAV) và tên lửa đạn đạo, tấn công các mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia, nhằm đáp trả các cuộc không kích trước đó của nước này.