Căng thẳng Trung Đông: Ai Cập kêu gọi thống nhất hành động trước các mối đe dọa

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, Tổng thống Ai Cập Abdel-Fattah El-Sisi đã có những cuộc gặp quan trọng với Quốc vương Qatar Tamim bin Hamad Al Thani và Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif bên lề Hội nghị thượng đỉnh Arập-Hồi giáo tại Doha, Qatar. Trọng tâm các cuộc thảo luận xoay quanh việc thúc đẩy một phản ứng thống nhất từ thế giới Arập trước tình hình căng thẳng gia tăng tại Trung Đông.
Chú thích ảnh
Tổng thống Ai Cập Abdel-Fattah El-Sisi. Ảnh: THX/TTXVN

Trong cuộc gặp với Quốc vương Qatar, Tổng thống El-Sisi bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ của Cairo đối với Doha, cam kết sẵn sàng hỗ trợ bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Qatar. Hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xây dựng tầm nhìn chung và thiết lập mặt trận thống nhất nhằm bảo vệ an ninh quốc gia Arập.

Vấn đề Gaza được đặc biệt quan tâm trong các cuộc thảo luận. Cả hai bên đều kêu gọi thực hiện ngay lập tức lệnh ngừng bắn và đảm bảo tiếp cận nhân đạo không bị cản trở cho người dân Gaza. Họ cũng bày tỏ sự phản đối mạnh mẽ đối với mọi nỗ lực cưỡng ép di dời người Palestine khỏi vùng đất của họ.

Trong cuộc gặp với Thủ tướng Pakistan, Tổng thống El-Sisi nhấn mạnh Ai Cập đã sớm cảnh báo về những hậu quả nghiêm trọng của cuộc chiến Gaza và nguy cơ bạo lực lan rộng trong khu vực. Ông kêu gọi khởi động ngay tiến trình tái thiết Gaza song song với tiến trình chính trị hướng tới việc thành lập một nhà nước Palestine độc lập.

Thủ tướng Pakistan đã đánh giá cao vai trò của Ai Cập trong việc hòa giải và giảm thiểu căng thẳng khu vực, đồng thời ghi nhận những đóng góp tích cực của Cairo trong việc thúc đẩy hợp tác giữa Iran và Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA).

Nguyễn Trường (TTXVN)

Dành cho bạn

Khóa họp 81 của Đại hội đồng LHQ ở New York, Mỹ, ngày 8/9/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Cuộc đua chức Tổng thư ký LHQ bước vào giai đoạn quyết định

Nhà ngoại giao UAE Lana Nusseibeh vừa tham gia cuộc đua giành chức Tổng thư ký Liên hợp quốc (LHQ), thách thức ứng viên dẫn đầu Rebeca Grynspan. Cuộc đua đang bước vào giai đoạn quyết định và có thể có nữ Tổng thư ký đầu tiên trong hơn 80 năm lịch sử tổ chức.