Hơn 98% cử tri Lạng Sơn đồng ý với phương án sắp xếp

Tỉnh Lạng Sơn sẽ giảm 66,5% số đơn vị hành chính cấp xã sau sắp xếp, sáp nhập. Việc sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và tổ chức chính quyền địa phương hai cấp (cấp tỉnh, cấp xã) nhận được sự quan tâm, đồng tình ủng hộ, thống nhất cao của nhân dân trong tỉnh.
Chú thích ảnh
Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn Hoàng Thị Hiền trình bày dự thảo Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, ngày 22/4. 

Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn Hoàng Thị Hiền cho biết, theo dự thảo Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, tỉnh sẽ thực hiện sắp xếp 194 đơn vị hành chính thành 65 đơn vị hành chính, gồm 4 phường và 61 xã, giảm 66,5% so với tổng số đơn vị cấp xã hiện hành. Vừa qua, tất cả 194 xã, phường, thị trấn ở tỉnh đã tổ chức lấy ý kiến cử tri về phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, với trên 98% ý kiến cử tri đồng ý với phương án sắp xếp.

Anh Triệu Văn Thành, ở khối Trần Quang Khải 2, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn nhìn nhận, sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và tổ chức chính quyền địa phương hai cấp là cần thiết, phù hợp với giai đoạn phát triển mới hiện nay. Mô hình chính quyền địa phương hai cấp góp phần cải cách thủ tục hành chính, khơi dậy tính chủ động, sáng tạo, linh hoạt của chính quyền cơ sở. Đặc biệt, việc sắp xếp, sáp nhập từ 2 - 3 xã, phường thành một đơn vị hành chính mới sẽ tạo ra dư địa, không gian phát triển mới thuận lợi hơn.

“Người dân kỳ vọng, mô hình chính quyền cơ sở mới sẽ thực hiện đúng tôn chỉ mục đích, xây dựng chính quyền phục vụ nhân dân, vì dân; hỗ trợ, tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc của người dân, doanh nghiệp, qua đó thúc đẩy sự phát triển chung của địa phương”, anh Thành chia sẻ.

Chú thích ảnh
Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Hồ Tiến Thiệu yêu cầu, các địa phương nghiên cứu đặt tên xã sau sắp xếp gắn với di tích lịch sử, văn hóa địa phương, ngày 22/4. 

Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Hồ Tiến Thiệu thông tin, tỉnh đang khẩn trương thực hiện chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và tổ chức chính quyền địa phương hai cấp. Quá trình sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã còn gặp một số khó khăn, vướng mắc, nhất là tâm lý muốn giữ lại tên đơn vị hành chính cũ vì đã quen thuộc với bà con. Tuy nhiên, các huyện, thành phố đã xem xét kĩ lưỡng, lấy ý kiến của nhân dân để lựa chọn tên xã mới theo các tiêu chí: Dễ đọc, dễ nhớ, ngắn gọn, bảo đảm tính hệ thống, khoa học, phù hợp với các yếu tố lịch sử, truyền thống, văn hóa của địa phương và được nhân dân địa phương đồng tình.

Để thực hiện đúng các quy định, chỉ đạo của Trung ương về sắp xếp đơn vị hành chính và xây dựng, tổ chức chính quyền địa phương hai cấp, Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn Hoàng Văn Nghiệm yêu cầu, UBND các huyện, thành phố xây dựng đề án chi tiết gửi Sở Nội vụ tổng hợp, hoàn thiện đề án chung của tỉnh. Các địa phương, cơ quan chức năng đẩy mạnh tuyên truyền, tạo sự đồng thuận, thống nhất trong quá trình sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính.

Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các huyện ủy, thành ủy và cơ quan liên quan chủ động rà soát nguồn cán bộ cấp huyện, cấp xã để tham mưu xây dựng phương án điều động, phân công, bố trí cán bộ cấp ủy viên, ủy viên ban thường vụ cấp ủy, bí thư, phó bí thư, cán bộ lãnh đạo các phòng, ban tương đương cấp huyện, lãnh đạo cấp xã và phân công chỉ định giới thiệu, bố trí nhân sự giữ chức vụ lãnh đạo ở cấp xã mới ngay khi được thành lập.

Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn Hoàng Văn Nghiệm lưu ý, quá trình triển khai không tổ chức cấp huyện, sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã, không làm ảnh hưởng công việc thường xuyên, phải có sự nối tiếp, liên tục, thông suốt, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ chính trị, nhất là trong công tác giải quyết thủ tục hành chính. Các huyện ủy, thành ủy rà soát tất cả các công việc, nhiệm vụ liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội, công trình, dự án, chương trình mục tiêu quốc gia để điều chỉnh về quy mô, nhiệm vụ cho phù hợp với mô hình chính quyền hai cấp.

Tin, ảnh: Vũ Văn Đạt (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.