Hơn 70% thanh niên Nhật Bản mắc chứng ‘sợ điện thoại’

Theo khảo sát của một công ty công nghệ thông tin tại Nhật Bản, hơn 70% những người ở độ tuổi 20 và 30 ở Nhật Bản mắc chứng “sợ điện thoại”.
Chú thích ảnh
Theo khảo sát, nhiều thanh niên Nhật Bản mắc chứng "sợ điện thoại". Ảnh: The Mainichi

SOFTSU Co., Ltd., một công ty công nghệ có trụ sở tại Chuo ở Tokyo, đã thực hiện một cuộc khảo sát tìm hiểu thực tế trực tuyến về hoạt động điện thoại từ ngày 4 đến ngày 7/8, nhắm vào 562 người từ 20 tuổi trở lên làm việc tại các văn phòng có điện thoại cố định.

Khi được hỏi liệu những nhân viên trẻ có cảm thấy không thoải mái khi nói chuyện điện thoại hay không, 57,8% số người được hỏi trả lời là “rất nhiều” hoặc “phần nào”. Tỷ lệ phần trăm tăng lên khi người trả lời được thu hẹp xuống những người ở độ tuổi 20 và 30 (tổng cộng 268 người), với 72,7% trong nhóm này cho biết họ không thoải mái với điện thoại.

Ngoài ra, 44,8% tổng số người được hỏi cảm thấy không hài lòng khi điện thoại cố định reo ở nơi làm việc. Lý do phổ biến nhất cho điều này, được 50,8% chọn, là "Tôi phải dừng việc đang làm để trả lời và điều này khiến tôi mất tập trung".

Số cuộc gọi trung bình mà mọi người trả lời tại nơi làm việc mỗi ngày là 7,4 cuộc/ngày và theo độ tuổi, những người ở độ tuổi 50 nhấc máy thường xuyên nhất, trung bình 12,7 lần mỗi ngày.

Thời gian trung bình dành cho mỗi cuộc gọi là 3,1 phút. Dựa trên mức trung bình 245 ngày làm việc mỗi năm, điều này có nghĩa là nhân viên công ty dành trung bình khoảng 93 giờ mỗi năm cho điện thoại.

Công ty cho biết: "Số lượng người trẻ mắc chứng 'ám ảnh điện thoại' có thể ngày càng tăng do sự phổ biến của các chức năng nhắn tin trên mạng xã hội".

Thời đại ngày nay, chúng ta được trang bị rất nhiều ứng dụng nhắn tin, nhưng vẫn không thể tránh khỏi những lúc phải gọi ai đó, hoặc được ai đó gọi. Chủ nhà hàng gọi điện để xác nhận lịch đặt chỗ của bạn, shipper gọi điện để bạn xuống lấy đồ, nhà tuyển dụng gọi để hẹn lịch phỏng vấn, bạn gọi điện cho tổng đài tư vấn để đăng ký dịch vụ...

Chú thích ảnh
Nhiều người trẻ quen với ứng dụng tin nhắn hơn là điện thoại. Ảnh: Carrer

Một số người trẻ ngày nay không thường xuyên gọi điện. Họ sống trong một thế giới tràn ngập ứng dụng nhắn tin, họ có thể hiểu rõ các quy tắc nhắn tin, ý nghĩa của các biểu tượng, emoji, nhưng không thực hành gọi điện nhiều như thế hệ ông bà, bố mẹ nên chưa có đủ kỹ năng khi ứng xử trong một vài tình huống.

Gọi điện thoại cũng đòi hỏi một sự tinh tế và quy tắc ngầm nhất định, tùy thuộc vào tính cách người đối thoại. Ví dụ nên bắt đầu gọi điện vào thời gian nào, có nên nhắn tin để thông báo trước khi gọi không (đề phòng người đó đang bận làm), hay nên kết thúc cuộc gọi ra sao để không kém duyên. Kể cả có biết điều mình muốn nói khi gọi cho ai đó, nhưng một số người vẫn phải tập luyện trước để có lời mở đầu suôn sẻ.

Vì thế, nếu không gọi điện thường xuyên hoặc không hay có cuộc nói chuyện điện thoại dài hơi với bạn bè, người thân, lẽ hiển nhiên bạn sẽ ngại nói chuyện điện thoại với mọi người.

Nhật Linh/ Báo Tin Tức (the Mainichi)

Dành cho bạn

Trong quý I/2026, Kaspersky phát hiện 162.275 gói cài đặt mã độc ngân hàng mới trên thiết bị di động.

Mã độc Trojan ngân hàng trên di động tăng đột biến trong quý I/2026

Trong quý I/2026, Kaspersky phát hiện 162.275 gói cài đặt mã độc ngân hàng mới trên thiết bị di động, gấp hơn 2 lần tổng số cả năm 2024. Thủ đoạn phổ biến của tin tặc là nhân bản ứng dụng ngân hàng, điều khiển điện thoại và chuyển tiếp dữ liệu thẻ…

Làm chủ công nghệ lõi để Việt Nam bứt phá về bán dẫn và AI

Làm chủ công nghệ lõi để Việt Nam bứt phá về bán dẫn và AI

Nghiên cứu công nghệ sâu đòi hỏi nhiều thời gian và nguồn lực nhưng doanh nghiệp còn gặp khó khi đưa sản phẩm ra thị trường. Các chuyên gia đề xuất gắn nghiên cứu với nhu cầu sản xuất và duy trì hợp tác dài hạn giữa nhà trường, doanh nghiệp và nhà đầu tư.

Bitcoin biến mất, thẩm phán AI - dự báo tương lai 10 năm tới

Bitcoin biến mất, thẩm phán AI - dự báo tương lai 10 năm tới

Sự phát triển của điện toán lượng tử và trí tuệ nhân tạo (AI) có thể tạo ra những thay đổi sâu rộng đối với nền kinh tế và đời sống xã hội trong thập kỷ tới, từ nguy cơ Bitcoin biến mất đến khả năng AI đảm nhiệm công việc của thẩm phán, bác sĩ và sự xuất hiện của các tập đoàn công nghệ trị giá hàng nghìn tỷ USD.

Tàu vũ trụ chở hàng SpaceX 'cập bến' ISS

Tàu vũ trụ chở hàng SpaceX 'cập bến' ISS

Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) cho biết ngày 15/10, tàu vũ trụ chở hàng Dragon của SpaceX đã đến Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS), mang theo thiết bị và vật tư khoa học cho phòng thí nghiệm trên quỹ đạo.