Hơn 130 bác sĩ nhiễm khuẩn Salmonella tại bệnh viện của Mexico

Ngày 7/9, chính quyền địa phương Mexico xác nhận hơn 130 bác sĩ đã bị ngộ độc do nhiễm vi khuẩn Salmonella sau khi dùng bữa tại nhà ăn của một bệnh viện ở thủ đô Mexico City.

Vụ việc xảy ra tại bệnh viện Eduardo Liceaga, thuộc mạng lưới y tế liên bang của Mexico, tọa lạc tại khu vực trung tâm của thủ đô. Cơ sở y tế này thừa nhận đã phát hiện một đợt bùng phát bệnh vào cuối tháng 8 sau khi ghi nhận sự gia tăng đột biến số người có triệu chứng tiêu hóa như đau bụng, tiêu chảy và nôn mửa. Trong video đăng trên mạng xã hội, Bộ trưởng Y tế David Kershenobich cho biết vụ việc ảnh hưởng đến 135 bác sĩ nội trú, trong đó 41 người phải nhập viện. Tất cả hiện đều đang trong tình trạng ổn định.

Hàng chục bác sĩ đã tổ chức biểu tình bên ngoài bệnh viện. Các bác sĩ tham gia biểu tình nói rằng có đến 227 trường hợp nhiễm, trong đó 67 người phải nhập viện, bao gồm cả 15 người cần được điều trị tích cực. Một người bị ảnh hưởng cho rằng nguyên nhân gây ngộ độc là món trứng vào bữa sáng 31/8 và đến tối, đa số tất cả những người ăn món này có triệu chứng bất thường.

Theo giới chức Mexico, bệnh viện có nhà ăn dành riêng cho bác sĩ, do đó phạm vi lây lan của dịch bệnh đã được hạn chế. Ông Kershenobich cam kết sẽ tiến hành điều tra và cho biết các điều kiện cung cấp dịch vụ ăn uống tại các cơ sở y tế liên bang sẽ được rà soát lại.

Nguyễn Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng. Ảnh: THX/TTXVN

Tổng thống Trump: Mỹ có thể tấn công Iran ngay ngày mai hoặc đạt thỏa thuận lớn

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington đang cân nhắc khả năng tiếp tục tấn công Iran, thậm chí có thể hành động ngay ngày hôm sau. Tuy nhiên, ông cũng để ngỏ cơ hội đạt được một thỏa thuận lớn với Tehran nhằm ngăn chặn chương trình vũ khí hạt nhân, đồng thời chưa công bố quyết định quân sự cuối cùng.

Khóa họp 81 của Đại hội đồng LHQ ở New York, Mỹ, ngày 8/9/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Cuộc đua chức Tổng thư ký LHQ bước vào giai đoạn quyết định

Nhà ngoại giao UAE Lana Nusseibeh vừa tham gia cuộc đua giành chức Tổng thư ký Liên hợp quốc (LHQ), thách thức ứng viên dẫn đầu Rebeca Grynspan. Cuộc đua đang bước vào giai đoạn quyết định và có thể có nữ Tổng thư ký đầu tiên trong hơn 80 năm lịch sử tổ chức.