Hội Việt kiều tại Cuba lên án Trung Quốc xâm phạm chủ quyền Việt Nam

Ngày 19/5, Hội Việt kiều tại Cuba đã gửi thư tới Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam bày tỏ sự phẫn nộ trước việc Trung Quốc ngang nhiên hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương-981 tại vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của nước ta ở Biển Đông.

Ngày 19/5, Hội Việt kiều tại Cuba đã gửi thư tới Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam bày tỏ sự phẫn nộ trước việc Trung Quốc ngang nhiên hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương-981 tại vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của nước ta ở Biển Đông.

Hội Việt kiều tại Cuba lên án Trung Quốc xâm phạm chủ quyền Việt Nam ảnh 1

Bức thư do Chủ tịch Hội Việt kiều tại Cuba, ông Mai Thảo ký, nhấn mạnh hành động trên của phía Trung Quốc đã vi phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam, Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982, Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông năm 2002, cũng như nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai nước, cũng thỏa thuận về những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển giữa hai nước. Các hành động của Trung Quốc vừa xâm phạm chủ quyền biển đảo của Việt Nam, đồng thời gây căng thẳng tình hình trên Biển Đông.  

Hội Việt kiều tại Cuba yêu cầu Trung Quốc phải rút ngay giàn khoan Hải Dương-981 và các tàu bảo vệ khỏi vùng biển chủ quyền của Việt Nam, đồng thời bày tỏ tin tưởng vào các đối sách đúng đắn của Chính phủ Việt Nam, vừa thể hiện tinh thần yêu chuộng hòa bình, sự kiềm chế tối đa song cũng quyết tâm bảo vệ chủ quyền biển đảo bằng mọi giá vì lãnh thổ, lãnh hải của tổ quốc là thiêng liêng và bất khả xâm phạm.

Phạm Hoài Nam(P/v TTXVN tại Cuba)

Dành cho bạn

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.