Hội thảo văn học, điện ảnh Việt Nam tại Paris

Hội thảo khoa học quốc tế "Việt Nam đương đại: Văn học, điện ảnh, ngôn ngữ" được tổ chức tại Paris là sự kiện văn hóa nổi bật, nhằm đánh giá tình hình nghiên cứu và giới thiệu văn học, điện ảnh, ngôn ngữ Việt Nam đương đại với bạn bè quốc tế.

Hội thảo khoa học quốc tế "Việt Nam đương đại: Văn học, điện ảnh, ngôn ngữ" được tổ chức trong các ngày 17-19/3 tại Paris nhằm đánh giá tình hình nghiên cứu và giới thiệu văn học, điện ảnh, ngôn ngữ Việt Nam đương đại với bạn bè quốc tế.

Hội thảo do bốn trường đại học của Pháp gồm Viện Ngôn ngữ và Văn minh phương Đông (INALCO-Paris), Đại học Paris-Diderot, Đại học Paris-Est Créteil và Đại học Aix-Marseille cùng với Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học San Francisco (Mỹ), Đại học Ngoại ngữ Tokyo (Nhật bản) và Đại học Chulalongkorn (Thái Lan) phối hợp tổ chức.

Hội thảo văn học, điện ảnh Việt Nam tại Paris ảnh 1

4 tiểu thuyết của Việt Nam, viết về Việt Nam sẽ được phát hành bản tiếng Pháp ngày 19/3. Ảnh: vnexpress.net

Hội thảo có sự tham dự của hơn 50 nhà nghiên cứu văn học, ngôn ngữ học, phê bình điện ảnh và dịch giả đến từ nhiều quốc gia trên thế giới.

Theo ông Benoît Paumier, Tổng phụ trách các hoạt động Năm giao lưu Pháp-Việt Nam, Hội thảo có ý nghĩa hết sức quan trọng trong khuôn khổ Năm Việt Nam tại Pháp 2014. Có thể coi đây là hoạt động đầu tiên trong lĩnh vực văn học được tổ chức bên ngoài lãnh thổ Việt Nam.

Ông Paumier đặc biệt nhấn mạnh quy mô quốc tế khi Hội thảo thu hút không chỉ các nhà nghiên cứu người Pháp, người Việt Nam, mà còn cả giới học giả đến từ Hàn Quốc, Mỹ, Trung Quốc, Australia, Nhật Bản, Thái Lan.

Ông cũng đánh giá cao nội dung các tham luận và các buổi tọa đàm về nền văn học Việt Nam, thế hệ tác giả mới, văn học của các tác giả Việt Nam viết bằng tiếng Pháp và các tác phẩm của bộ phận người Việt Nam ở nước ngoài.

Ông cho rằng văn học Việt Nam ngày càng thu hút sự quan tâm của công chúng, các nhà xuất bản Pháp và gặt hái được một số thành công. Bằng chứng là chỉ mấy ngày sau Hội thảo, bốn tác phẩm văn học Việt Nam sẽ được giới thiệu tại Hội chợ sách quốc tế tại Paris.

Ông Aboubakr Chraibi, Phó Chủ tịch Hội đồng khoa học của Viện Ngôn ngữ và Văn minh phương Đông, đánh giá Hội thảo góp phần tăng cường giao lưu giữa các nền văn hóa trên thế giới, với văn hóa và ngôn ngữ tiếng Pháp như là cầu nối, nối Việt Nam với các trào lưu sáng tác văn học đương đại quốc tế.

Bà Đoàn Cầm Thi, Phó Giáo sư Viện Ngôn ngữ và Văn minh phương Đông, tác giả của nhiều công trình nghiên cứu về văn học Việt Nam, nêu rõ đây là cơ hội tốt nhằm giới thiệu ra thế giới nền văn học và điện ảnh đương đại của Việt Nam cùng với thế hệ các nhà văn, nhà đạo diễn lớn lên và trưởng thành cùng với thời đại toàn cầu hóa.

TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Một không gian giao lưu văn hóa cởi mở, sinh động

Một không gian giao lưu văn hóa cởi mở, sinh động

Chiều 3/10, tại không gian phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội), sự kiện Lễ hội đường phố “Sắc màu năm châu” đã chính thức diễn ra trong khuôn khổ Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai, do thành phố Hà Nội tổ chức.

Lan tỏa giá trị thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu

Lan tỏa giá trị thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu

Ngày 3/10, tại Di tích lịch sử - văn hóa quốc gia đền Bảo Lộc, phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình, Trung tâm Nghiên cứu thực hành Văn hóa tín ngưỡng dân gian Việt Nam tổ chức chương trình thực hành nghi lễ chầu văn với sự tham gia của hơn 30 nghệ nhân, thanh đồng, thủ nhang đến từ các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Khám phá sắc màu văn hóa của Việt Nam và thế giới

Khám phá sắc màu văn hóa của Việt Nam và thế giới

Từ Hoàng thành Thăng Long - Di sản Văn hóa thế giới giữa lòng Thủ đô, Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ II đang mở ra một không gian giao lưu đa sắc màu, nơi những giá trị văn hóa truyền thống của Việt Nam và các quốc gia cùng hội tụ.

Những góc nhìn về Hà Nội qua tranh hiện thực

Những góc nhìn về Hà Nội qua tranh hiện thực

Kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2026), sáng 3/10, tại Hà Nội, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam tổ chức buổi Art Talk với chủ đề “Hà Nội trong tranh Phạm Bình Chương”.