Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát động ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả thiên tai

Chiều 1/10, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ phát động quyên góp ủng hộ đồng bào các địa phương bị thiệt hại do cơn bão số 10 (Bualoi).
Chú thích ảnh
Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh ủng hộ các địa phương khắc phục thiệt hại do cơn bão số 10. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương dự và phát động ủng hộ.

Trong những ngày vừa qua, cơn bão số 10 (Bualoi) đã đổ bộ vào nhiều tỉnh miền Trung và Bắc Trung Bộ với sức gió giật cấp 13-14, gây mưa lớn trên diện rộng. Bão kèm theo lũ quét, sạt lở đất đã làm hơn 50 người chết và mất tích, hàng trăm người bị thương; hàng nghìn ngôi nhà, trường học, cơ sở y tế, công trình hạ tầng bị tàn phá nặng nề; hàng chục nghìn héc-ta lúa, hoa màu, diện tích nuôi trồng thủy sản bị cuốn trôi, gây thiệt hại rất nghiêm trọng.

Đặc biệt, các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hóa, Ninh Bình, cùng nhiều địa phương khác chịu ảnh hưởng trực tiếp, phải gánh chịu những tổn thất nặng nề về người và của. Nhiều tuyến giao thông bị chia cắt, đời sống nhân dân rơi vào cảnh khó khăn chồng chất.

Chú thích ảnh
GS,TS Nguyễn Xuân Thắng phát biểu tại Lễ phát động. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Phát biểu tại Lễ phát động ủng hộ đồng bào các địa phương bị thiệt hại do cơn bão số 10 gây ra, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương nhấn mạnh: Phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần “tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách” của dân tộc, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ phát động quyên góp, kịp thời chia sẻ khó khăn với bà con vùng bị ảnh hưởng.

Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng cho biết, trong khi các bộ, ngành, lực lượng vũ trang và chính quyền địa phương đang nỗ lực cứu hộ, khắc phục hậu quả thiên tai, thì đồng bào nơi bão, lũ đi qua rất cần sự hỗ trợ, giúp đỡ để vượt qua hoạn nạn, sớm ổn định cuộc sống. Chính trong những lúc này, tình đoàn kết, nghĩa đồng bào càng được khẳng định, là điểm tựa để nhân dân cùng nhau vượt qua khó khăn.

Chú thích ảnh
Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh ủng hộ các địa phương bị thiệt hại bởi cơn bão số 10. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và học viên Học viện bằng tình cảm và trách nhiệm của mình, tích cực hưởng ứng đợt quyên góp. Mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ủng hộ ít nhất một ngày lương; học viên, tập thể và cá nhân tùy khả năng đóng góp. Đây không chỉ là nghĩa cử nhân văn cao đẹp, mà còn thể hiện trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, giảng viên, học viên Học viện đối với cộng đồng, đối với Tổ quốc.

Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện giao Văn phòng Học viện phối hợp với các đơn vị triển khai nghiêm túc, hiệu quả đợt quyên góp trong toàn hệ thống. Toàn bộ số tiền ủng hộ sẽ được chuyển nhanh chóng đến đồng bào các địa phương bị ảnh hưởng nặng nề, góp phần khắc phục hậu quả thiên tai, giúp người dân ổn định sản xuất và đời sống.

Việt Đức (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.