Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm tiếp tục được bầu làm Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội 

Ngày 6/7, Lễ bế mạc Đại hội đại biểu Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ IX nhiệm kỳ 2022-2027 đã diễn ra tại Hà Nội. Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm tiếp tục được tín nhiệm bầu làm Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội.
Chú thích ảnh
Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội. Ảnh Mạnh Khánh/TTXVN

Bế mạc Đại hội, Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm cho biết, qua 2 ngày làm việc khẩn trương, với sự tập trung trí tuệ trong tinh thần đoàn kết hòa hợp, thắm tình đạo vị của toàn thể các đại biểu, Đại hội đại biểu Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội khóa IX, nhiệm kỳ 2022-2027 đã thành công viên mãn.

Đại hội đã nhất trí thông qua báo cáo tổng kết công tác Phật sự nhiệm kỳ VIII, cũng như chương trình hoạt động Phật sự nhiệm kỳ IX, suy cử thành phần nhân sự Ban Trị sự nhiệm kỳ IX gồm 69 ủy viên, Ban Thường trực gồm 23 thành viên; đồng thời nhất trí thông qua Nghị quyết của đại hội.

Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm nêu rõ, nhìn lại quá trình hoạt động Phật sự trong nhiệm kỳ qua, tuy còn gặp nhiều khó khăn nhưng không thể phủ nhận Phật giáo Thủ đô từng bước ổn định và phát triển là động lực mạnh mẽ, làm cơ sở cho sự nghiệp hoằng pháp lợi sinh trong quá trình hoạt động Phật sự nhiệm kỳ mới. Đại hội ghi nhận và tán dương công đức của các hòa thượng, thượng tọa, đại đức, tăng ni và tín đồ phật tử trong toàn thành phố, trong 5 năm qua, với cương vị và trách nhiệm của mình đem hết khả năng tiến hành các hoạt động Phật sự, tạo nên những kết quả rực rỡ của Phật giáo Thủ đô Hà Nội ngày nay.

Phát biểu chúc mừng Đại hội, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn cho biết, Đại hội đại biểu Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022-2027 khẳng định sự phát triển toàn diện, sự đoàn kết thống nhất và lớn mạnh của Phật giáo thành phố. Thời gian qua, Phật giáo thành phố luôn tích cực và triển khai rất hiệu quả các hoạt động an sinh xã hội, từ thiện nhân đạo với tổng số kinh phí đã thực hiện nhiệm kỳ 2017-2022 là trên 131 tỷ đồng. Đặc biệt, trong thời điểm cả nước đương đầu với đại dịch COVID-19, Phật giáo thành phố đã kề vai, sát cánh cùng lực lượng tuyến đầu chống dịch chăm lo an sinh xã hội và thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch, tăng cường vận dụng công nghệ thông tin để thuyết pháp online cho phật tử...

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội đề nghị, Phật giáo thành phố tiếp tục phát huy tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết tôn giáo, tranh thủ thời cơ, đẩy lùi nguy cơ, thách thức để hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Đồng thời, ông Lê Hồng Sơn bày tỏ tin tưởng tăng ni, phật tử thành phố Hà Nội đã, đang và sẽ tiếp tục có nhiều đóng góp tích cực, thiết thực, hiệu quả hơn nữa trong các hoạt động Phật sự, thế sự trong nhiệm kỳ 2022-2027. Đó cũng chính là tiếp tục phát huy truyền thống "Hộ quốc an dân" và phương châm "Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội" của Phật giáo Việt Nam trong thời kỳ mới.

Để ghi nhận thành tích xuất sắc của các tăng ni, phật tử Thủ đô trong công tác Phật sự, góp phần vào sự nghiệp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc, Chủ tịch nước đã quyết định tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Ba cho Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội; Huân chương Đại đoàn kết cho 3 chư tôn đức của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố. Nghi lễ trao thưởng đã được tổ chức vào dịp kỷ niệm 40 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam tháng 11/2021. 

Nhân dịp Đại hội, Chủ tịch nước quyết định tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba cho 4 cá nhân, Huân chương Đại đoàn kết cho 4 cá nhân; Thủ tướng Chính phủ quyết định tặng Bằng khen cho 10 cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác Phật sự và phát triển của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội.

Tuyết Mai (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Tập đoàn GMR mong muốn tham gia phát triển hạ tầng hàng không tại Việt Nam

Tập đoàn GMR mong muốn tham gia phát triển hạ tầng hàng không tại Việt Nam

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, nhân dịp tham dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 tại Ấn Độ và tiến hành các hoạt động song phương, chiều 12/9, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã tiếp Chủ tịch điều hành Tập đoàn GMR Srinivas Bommidala và một số lãnh đạo cấp cao của Tập đoàn.

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.