Hỗ trợ người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng đại dịch COVID-19 

Theo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Kiên Giang, tỉnh đã cơ bản hoàn thành việc hỗ trợ cho người dân theo Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

Theo đó, hơn 163.900 người thuộc đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo, cận nghèo được hỗ trợ với tổng số tiền trên 161 tỷ đồng, đạt hơn 98,5% kế hoạch. Các huyện Tân Hiệp, Giang Thành, Kiên Hải, Giồng Riềng hoàn thành 100% việc chi hỗ trợ cho người dân.

UBND tỉnh Kiên Giang tập trung chỉ đạo việc hỗ trợ kinh phí cho các đối tượng bị ảnh hưởng do đại dịch COVID-19 trên địa bàn, với tinh thần khẩn trương, bảo đảm khách quan, minh bạch, đúng đối tượng và kịp thời, không để xảy ra sai sót, tiêu cực, trục lợi chính sách. Tỉnh đang tiếp tục triển khai giai đoạn 2 hỗ trợ cho người lao động và doanh nghiệp gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 theo Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 9/4/2020 của Chính phủ cho 37.103 người lao động và 934 doanh nghiệp, với kinh phí hơn 38 tỷ đồng. 

Thời gian qua, tỉnh Kiên Giang huy động sự tham gia, chung sức của cộng đồng xã hội với tinh thần “lá lành đùm lá rách” để hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Đến cuối tháng 7/2020, Ban Cứu trợ cấp tỉnh đã tiếp nhận tổng trị giá gần 58 tỷ đồng, trong đó hơn 17 tỷ đồng tiền mặt, còn lại là giá trị quà tặng của các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm, doanh nghiệp… đóng góp, hỗ trợ giúp đỡ, chăm lo cho các đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo, cận nghèo, người già neo đơn và trẻ em để phòng, chống dịch bệnh, hạn hán, xâm nhập hạn mặn... 

Theo thống kê ban đầu, tỉnh Kiên Giang có khoảng 60.000 lao động trong khu vực doanh nghiệp và hợp tác xã bị ảnh hưởng do đại dịch COVID-19 như: mất việc làm, bỏ việc, tạm nghỉ, giãn việc, nghỉ việc luân phiên… Tỉnh có gần 58.000 lao động ở các cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Đời sống những người lao động này gặp rất nhiều khó khăn do mất thu nhập, tiền lương giảm…

Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp và tiềm ẩn nguy cơ lây lan trong cộng đồng, tỉnh Kiên Giang tiếp tục tập trung cao độ cho công tác phòng, chống dịch bệnh với tinh thần “chủ động, quyết liệt, đảm bảo an toàn và sức khỏe cho nhân dân”, vừa phòng chống dịch bệnh, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trong điều kiện bình thường mới.

Tỉnh tập trung đẩy nhanh tiến độ triển khai các gói hỗ trợ an sinh xã hội cho các đối tượng gặp khó khăn theo Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ; tăng cường kiểm tra, kiểm soát công tác hỗ trợ đảm bảo đúng đối tượng, công khai, minh bạch, không để trục lợi chính sách; huy động các đối tượng đang hưởng trợ cấp thất nghiệp tích cực tham gia học nghề để giải quyết việc làm, đảm bảo ổn định nguồn cung lao động sau dịch bệnh.

Lê Huy Hải (TTXVN)

Dành cho bạn

Rà soát tiêu chí, xây dựng lộ trình xây dựng nông thôn mới

Rà soát tiêu chí, xây dựng lộ trình xây dựng nông thôn mới

Với mục tiêu hoàn thành 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2026, tỉnh Thái Nguyên đang tập trung tháo gỡ khó khăn, nâng cao trách nhiệm của các cấp, ngành và phát huy lợi thế từng địa phương, bảo đảm tiến độ gắn với chất lượng, tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Một vị trí đặt bảng quảng cáo có thể đem lại giá trị thương mại lớn, đồng thời tác động trực tiếp đến cảnh quan, giao thông và sinh hoạt của người dân. Khi không gian TP Hồ Chí Minh mở rộng, việc xác định nơi nào được quảng cáo, khai thác ra sao và doanh nghiệp tiếp cận các vị trí trên đất công bằng cách nào càng cần được làm rõ. Từ yêu cầu quản lý đô thị và những vướng mắc trong hoạt động kinh doanh, Thành phố đang lấy ý kiến xây dựng cơ chế quản lý, khai thác quảng cáo ngoài trời, hướng tới sắp xếp lại “bản đồ” quảng cáo phù hợp với không gian phát triển mới.