ISW: Nga 'thử nghiệm' các kiểu tấn công để 'xuyên thủng' phòng không Ukraine 

Các lực lượng Nga đang "thử nghiệm" các kiểu tấn công tên lửa khác nhau để điều chỉnh hệ thống của họ và "xuyên thủng" hệ thống phòng không của Ukraine.

Chú thích ảnh
Giao tranh ở Ukraine vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Ảnh: Sputnik

Theo đánh giá của Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) có trụ sở tại Mỹ ngày 15/1, các lực lượng Nga có thể sẽ tiếp tục thử nghiệm và điều chỉnh các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái nhằm tìm cách xuyên thủng hệ thống phòng không của Ukraine.

Quân đội Nga gần đây đã tấn công Ukraine bằng nhiều loại tên lửa khác nhau, bao gồm cả tên lửa đạn đạo siêu vượt âm Kh-47 Kinzhal. Cùng với đó, phía Nga đã triển khai các "máy bay mồi nhử" và "máy bay không người lái Shahed" để vô hiệu hóa các hệ thống phòng không của Ukraine và cho phép lực lượng Nga tiến hành các cuộc tấn công tên lửa thành công.

ISW cho biết đã quan sát thấy các lực lượng Nga thử nghiệm nhiều kiểu tấn công kết hợp bằng máy bay không người lái và tên lửa nhằm xâm nhập qua các hệ thống phòng không của Ukraine khi quân đội Ukraine thích nghi với các chiến thuật tấn công của Nga.

Các nhà phân tích trước đây đánh giá rằng Nga có thể tăng cường nỗ lực cung cấp tên lửa đạn đạo từ nước ngoài vì chúng có thể thành công hơn trong việc tấn công các mục tiêu ở Ukraine trong một số trường hợp nhất định.

Theo ISW, quân đội Nga cũng đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công mới trong những tuần tới ngay khi mặt đất đóng băng ở miền Đông và miền Nam Ukraine, sau khi quân đội Ukraine "kiệt sức" vì bảo vệ các vị trí của họ ở Ukraine.  

Như đánh giá trước đây của ISW, nhiệt độ dưới 0 độ C ở Ukraine hiện có khả năng cản trở các hoạt động ở tiền tuyến, nhưng địa hình có thể sẽ trở nên thuận lợi hơn cho chiến tranh cơ giới hóa khi mặt đất đóng băng.

Đồng thời, các nhà phân tích tiếp tục đánh giá rằng các lực lượng Nga có thể sẽ cố gắng duy trì hoặc tăng cường các cuộc tấn công cục bộ ở miền Đông Ukraine nhằm giành lấy và duy trì thế chủ động bất chấp điều kiện địa hình và thời tiết mùa đông. 

ISW cũng ước tính rằng lực lượng Nga sẽ không thể đạt được những bước đột phá đáng kể về mặt hoạt động. Người phát ngôn Không quân Ukraine, Đại tá Yurii Ihnat hôm 14/1 cho biết các biện pháp trừng phạt có khả năng làm giảm chất lượng tên lửa Nga. Sự suy giảm chất lượng tên lửa của Nga được cho là có thể làm phức tạp thêm khả năng của Moskva trong việc tiến hành một loạt cuộc tấn công thành công vào Ukraine.

Vũ Thanh/Báo Tin tức
Ngoại trưởng Nga, Iran thảo luận về căng thẳng ở Trung Đông
Ngoại trưởng Nga, Iran thảo luận về căng thẳng ở Trung Đông

Ngày 15/1, Bộ Ngoại giao Nga cho biết Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã điện đàm với người đồng cấp Iran Hossein Amirabdollahian và thảo luận về tình hình leo thang ở Trung Đông, cũng như việc Mỹ và Anh tấn công lực lượng Houthi ở Yemen.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN