Hình ảnh nút giao Vành đai 3,5 - Đại lộ Thăng Long dần lộ diện
Sau hơn một năm thi công, dự án nút giao khác mức giữa đường Vành đai 3,5 và Đại lộ Thăng Long (xã An Khánh, Hà Nội) đang dần hiện rõ hình hài với hệ thống cầu nhánh dạng tuabin, hầm chui và đường dẫn được triển khai đồng loạt.
Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 2.384 tỷ đồng, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng thành phố Hà Nội làm chủ đầu tư, được triển khai trong giai đoạn 2022 - 2026. Công trình khởi công cuối tháng 2/2025 sau khi hoàn tất công tác giải phóng mặt bằng.
Theo thiết kế, nút giao gồm hầm chui trực thông theo hướng đường Hoàng Tùng đi Quốc lộ 32, quy mô 4 làn xe, tổng chiều dài khoảng 975 m. Cùng với đó là hệ thống 4 cầu nhánh dạng tuabin, sử dụng kết cấu dầm bản bê tông cốt thép dự ứng lực, tổng chiều dài khoảng 2.357 m, bề rộng 8,8 m, bố trí 2 làn xe.
Ghi nhận tại công trường, nhiều trụ cầu quy mô lớn đã được dựng lên, vắt qua các tuyến đường hiện hữu. Các tuyến cầu cong uốn lượn bắt đầu hình thành, tạo nên mạng lưới giao thông đa tầng tại khu vực giao cắt giữa Đại lộ Thăng Long, đường Vành đai 3,5 và hướng kết nối Quốc lộ 32.
Tại hạng mục hầm chui và các cầu nhánh, đơn vị thi công huy động nhiều máy móc, thiết bị cùng hàng trăm kỹ sư, công nhân làm việc liên tục nhằm đẩy nhanh tiến độ. Một số nhịp cầu nhánh đã hoàn thành, các nhánh còn lại đang tiếp tục được thi công.
Đại lộ Thăng Long là tuyến giao thông huyết mạch kết nối trung tâm Hà Nội với khu vực phía Tây và các đô thị vệ tinh như Hòa Lạc, Hoài Đức. Khi hoàn thành, nút giao khác mức này được kỳ vọng góp phần giảm ùn tắc, tăng khả năng kết nối liên vùng, đồng thời hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông cửa ngõ phía Tây Thủ đô.
Hình ảnh trên công trường nút giao Vành đai 3,5 - Đại lộ Thăng Long:
Toàn cảnh công trường nút giao Vành đai 3,5 - Đại lộ Thăng Long, khu vực cửa ngõ phía Tây Hà Nội sau hơn một năm thi công.Các hạng mục cầu nhánh, trụ cầu và đường dẫn đang được triển khai dọc Đại lộ Thăng Long.Nhiều mũi thi công được triển khai đồng loạt tại khu vực nút giao khác mức giữa Vành đai 3,5 và Đại lộ Thăng Long.Từ trên cao, nút giao gần 2.400 tỷ đồng dần hiện rõ hình hài giữa khu đô thị phía Tây Hà Nội.
Một số nhịp cầu nhánh đã được thi công, vắt qua tuyến đường hiện hữu trên Đại lộ Thăng Long.Hệ thống cầu nhánh dạng tuabin đang được xây dựng, tạo kết nối nhiều hướng lưu thông tại nút giao.Hạng mục hầm chui và đường dẫn theo hướng đường Hoàng Tùng đi Quốc lộ 32 đang được thi công khẩn trương.Khu vực hầm chui dài khoảng 975 m đang dần thành hình, với nhiều máy móc, thiết bị hoạt động trên công trường.Các đơn vị thi công tập trung nhân lực, máy móc để đẩy nhanh tiến độ các hạng mục cầu nhánh và hầm chui.Vật liệu xây dựng, thiết bị thi công được tập kết trên các nhánh cầu đang hoàn thiện.
Công trường nút giao Vành đai 3,5 - Đại lộ Thăng Long nhìn từ hướng kết nối Quốc lộ 32.Khi hoàn thành, công trình sẽ góp phần giảm ùn tắc, tăng khả năng kết nối khu vực phía Tây Hà Nội với trung tâm thành phố và các đô thị vệ tinh.
Tọa lạc ở phường Bàn Thạch, thành phố Đà Nẵng, Di tích Kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia Văn Thánh - Khổng Miếu được khởi dựng ban đầu vào năm Minh Mạng thứ 21 (1840). Trải qua nhiều lần trùng tu, di dời vị trí, công trình hiện tại xây dựng năm 1963, hoàn thành năm 1970. Văn Thánh - Khổng Miếu là nơi tôn thờ Đức Khổng Tử cùng các bậc tiên hiền Nho học, thể hiện truyền thống tôn sư trọng đạo và tinh thần hiếu học của vùng đất “xứ Quảng”.
Đầu tháng 10, hoa phượng vàng nở rộ hai bên cầu treo Đắk R’Tih, bắc qua lòng hồ Đắk R’Tih (phường Nam Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng), tạo nên khung cảnh thơ mộng giữa núi rừng.
Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai với chủ đề “Hội tụ di sản - Kiến tạo tương lai” với nhiều chương trình hấp dẫn sẽ là động lực thúc đẩy phát triển bền vững, sống động trong đời sống đương đại.
Mùa thu hoạch lúa diễn ra từ giữa đến cuối tháng 9 và kéo dài sang tháng 10 hằng năm tại tỉnh Hắc Long Giang (Trung Quốc) đã tạo nên bức tranh phong cảnh vàng óng vô cùng ngoạn mục.
Được khởi công từ tháng 12/2017 nhưng đến nay dự án đường nối Phạm Hùng - Lê Đức Thọ (phường Từ Liêm, Hà Nội) mới hoàn tất giải phóng mặt bằng và đang chờ thi công trở lại.