Hiệu quả từ nghị quyết hỗ trợ giảng dạy chữ viết, tiếng nói của dân tộc thiểu số

Sóc Trăng có trên 35% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó dân tộc Khmer là 361.929 người, chiếm 30,19%; dân tộc Hoa là 62.541 người, chiếm 5,22%, còn lại là dân tộc khác. Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng đã triển khai kịp thời các chính sách hỗ trợ về cơ sở vật chất, kinh phí nhằm giữ gìn và phát huy chữ viết, tiếng nói đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn. 
Chú thích ảnh
Các lớp dạy chữ Khmer vào mỗi dịp hè có ý nghĩa rất lớn trong việc giúp đồng bào Khmer, tỉnh Sóc Trăng bảo tồn, phát triển tiếng nói, chữ viết của dân tộc. Ảnh tư liệu: Chanh Đa/TTXVN

Theo lãnh đạo Tỉnh ủy Sóc Trăng, toàn tỉnh có 131 trường có dạy tiếng Khmer với 1.670 lớp (kể cả các trường phổ thông dân tộc nội trú), 44.186 học sinh. Riêng về dạy tiếng và chữ Hoa, toàn tỉnh có 4 trường với 51 lớp, 1.293 học sinh. 

Từ năm 2019 đến nay, Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 17/2019/NQ-HĐND ngày 6/12/2019 quy định chính sách đặc thù hỗ trợ người dạy tiếng và chữ Khmer vào dịp hè; tiếng và chữ Hoa tại các trường ngoài hệ thống các trường công lập ở tỉnh. Mức chi hỗ trợ cho người đứng dạy tiếng và chữ Khmer, Hoa theo quy định 40.000 đồng/1 tiết. 

Đại đức Sơn Phước Lợi, Trụ trì chùa Ô Chum (thị xã Ngã Năm) cho biết, hàng năm vào các dịp hè, nhà chùa mở các lớp (dạy chữ Khmer) với trên 100 học sinh là con, em của người dân tộc ở địa phương tham gia học. Đa phần hoàn cảnh gia đình các em còn nhiều khó khăn, nhưng các em theo học nghiêm túc và cố gắng với mong muốn giữ gìn chữ viết, tiếng nói của dân tộc mình. Nghị quyết số 17 đã tạo điều kiện cho người dạy chữ và tiếng nói dân tộc thiểu số thêm động lực trong giảng dạy. Đồng thời thể hiện sự quan tâm, tạo mọi điều kiện của chính quyền địa phương cho nhà chùa, địa phương và đồng bào Khmer. 

Đại đức Lâm Hiệp, Trụ trì chùa Tum Núp (huyện Châu Thành) cho biết, để bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa, tiếng nói, chữ viết của đồng bào Khmer, hàng năm, chùa tổ chức dạy, học chữ viết, tiếng nói cho các vị sư (tu tại chùa) và một số chùa lân cận. Việc dạy, học tiếng Khmer luôn được chính quyền địa phương, phật tử ủng hộ, khuyến khích, tạo điều kiện về cơ sở vật chất cho nhà chùa. Đại đức Lâm Hiệp cảm ơn sự quan tâm của chính quyền địa phương trong việc tạo điều kiện cho đồng bào dân tộc Khmer giữ gìn, phát huy được tiếng nói, chữ viết và bản sắc văn hóa của dân tộc.

Ông Lâm Hoàng Mẫu, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Sóc Trăng cho biết, giai đoạn 2020 – 2025, toàn tỉnh có 86 chùa phật giáo Nam tông Khmer tổ chức dạy tiếng Khmer trong dịp hè, với 1.258 lớp dạy, 30.532 trẻ em dân tộc Khmer tham gia học tập. Tỉnh đã quan tâm hỗ trợ cho 1.258 người tham gia giảng dạy (nhà sư và Achar) kinh phí trên 9,4 tỷ đồng. Đối với tiếng Hoa và chữ Hoa, tỉnh đã hỗ trợ cho 155 giáo viên với kinh phí trên 2,52 tỷ đồng.

Ông Lâm Hoàng Mẫu cũng cho biết, Nghị quyết số 17 là một chính sách rất thiết thực, kịp thời được đồng bào dân tộc thiểu số đồng tình cao. Qua đó khẳng định sự quan tâm lãnh đạo của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng đối với đồng bào dân tộc thiểu số, nhất là lĩnh vực giáo dục nhằm bảo tồn và phát huy tiếng nói, chữ viết của đồng bào dân tộc thiểu số. Ban Dân tộc tỉnh Sóc Trăng đang kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện chính sách trong giai đoạn 2025 – 2030 nhằm phát triển giáo dục vùng dân tộc thiểu số gắn với bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa, tiếng nói, chữ viết của của đồng bào.

Tuấn Phi (TTXVN)

Dành cho bạn

Lão nông miền biển tay trắng vươn lên thành tỷ phú nuôi tôm

Lão nông miền biển tay trắng vươn lên thành tỷ phú nuôi tôm

Đến xã ven biển Long Điền, tỉnh Cà Mau, nhắc đến ông Bùi Nghĩa Hiệp (tên thường gọi là Hai Hiệp, 70 tuổi, ngụ ấp Điền Hải), ai cũng bày tỏ sự kính trọng và quý mến bởi tinh thần sống vì cộng đồng của ông. Ở tuổi 70, thay vì nghỉ ngơi, hằng ngày ông vẫn đều đặn ra đồng, trực tiếp kiểm tra hệ thống máy móc, nguồn nước và thức ăn cho tôm. Niềm vui lớn nhất của ông là giúp đỡ bà con xóm giềng cùng thoát nghèo và làm giàu bền vững.

Lào Cai khắc phục hậu quả mưa lớn, dông lốc, sạt lở đất

Lào Cai khắc phục hậu quả mưa lớn, dông lốc, sạt lở đất

Theo thông tin từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lào Cai, tính từ đêm 3/10 đến sáng 5/10, dông lốc và mưa lớn xảy ra ở một số địa phương trên địa bàn tỉnh đã gây thiệt hại về nhà ở, sản xuất nông nghiệp và hạ tầng giao thông. Chính quyền các địa phương và lực lượng chức năng đã tích cực phối hợp khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai.