Hàng nghìn người biểu tình ở thủ đô Serbia vì vụ sập mái nhà ga Novi Sad

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, ngày 3/11, hàng nghìn người Serbia đã xuống đường biểu tình ở thủ đô Belgrad sau vụ tai nạn nghiêm trọng hôm 1/11 ở nhà ga đường sắt Novi Sad.
Chú thích ảnh
Lực lượng cứu hộ làm nhiệm vụ tại hiện trường vụ sập mái nhà ga tàu hỏa ở Novi Sad, Serbia ngày 1/11/2024. Ảnh: THX/TTXVN

Một phần cấu trúc của nhà ga đường sắt ở Novi Sad đã sụp đổ chỉ trong vài phút vào sáng 1/11, chôn vùi những người ở lối vào tòa nhà ở bên dưới vị trí bị sập. Vụ tai nạn khiến ít nhất 14 người thiệt mạng và 3 người bị thương nặng.

Văn phòng Tổng Công tố ở Novi Sad thông báo 26 người đã bị thẩm vấn hôm 2/11 và 14 người khác tiếp tục bị thẩm vấn trong ngày 3/11, bao gồm cả các bộ trưởng, quốc vụ khanh và giám đốc công ty.

Những người biểu tình tuần hành trước tòa nhà chính phủ kêu gọi nhà chức trách truy cứu trách nhiệm đối với những người có liên quan đến vụ việc. Họ cũng giơ cao các biểu ngữ kêu gọi chống tham ô, tham nhũng.

Nhà ga xe lửa Novi Sad, được bàn giao từ năm 1964, đã được cải tạo trong hai năm 2021 và 2022, song hoạt động thi công vẫn được tiếp tục kể từ đầu năm nay. Hồi tháng 7, Bộ trưởng Xây dựng Serbia Goran Vesic thông báo dự án cải tạo đã hoàn thành và toàn bộ tòa nhà đã sẵn sàng đi vào hoạt động, đồng thời công bố chi phí cải tạo là 16 triệu euro.

Trong bài phát biểu trên truyền hình vào tối 1/11, Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic đã kêu gọi đoàn kết và điều tra làm rõ trách nhiệm của các bên liên quan.

Ngọc Long (TTXVN)

Dành cho bạn

El Niño và nguy cơ rét đậm ở châu Âu

El Niño và nguy cơ rét đậm ở châu Âu

Hiện tượng khí hậu El Niño được dự báo có thể đạt cường độ rất mạnh vào cuối năm 2026, làm gia tăng nguy cơ thời tiết cực đoan trên toàn cầu.

Malaysia thúc đẩy sự gắn kết của Myanmar trong ASEAN

Malaysia thúc đẩy sự gắn kết của Myanmar trong ASEAN

Theo phóng viên TTXVN tại Kuala Lumpur, Malaysia và Myanmar nhất trí tăng cường quan hệ song phương, tập trung vào các lĩnh vực thương mại, đầu tư, giáo dục, nông nghiệp, năng lượng, y tế và phát triển nguồn nhân lực.