Hàn Quốc, UAE tham vấn cấp cao về hợp tác hạt nhân

Hãng Yonhap đưa tin, ngày 28/7, Hàn Quốc và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) đã tổ chức các cuộc tham vấn cấp cao và thảo luận về cách thức thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực hạt nhân.
Chú thích ảnh
Hàn Quốc và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) tổ chức tham vấn cấp cao về hợp tác hạt nhân tại một khách sạn ở Seoul, ngày 28/7. Ảnh: Yonhap

Theo Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, Thứ trưởng Ngoại giao thứ hai nước này Oh Young-ju đã gặp Bộ trưởng Bộ Năng lượng và Công nghiệp UAE Suhail Al-Mazrouei tại hội nghị Tham vấn cấp cao về hợp tác hạt nhân lần thứ 5 ở Seoul để thảo luận về hợp tác hạt nhân song phương, cuộc gặp trực tiếp đầu tiên như vậy trong 4 năm qua.

Hai bên nhất trí hợp tác phát triển "mô hình hợp tác" xuất khẩu lò phản ứng hạt nhân sang nước thứ 3 dựa trên việc Seoul xây dựng thành công 4 lò phản ứng hạt nhân ở Barakah, cách thủ đô Abu Dhabi 270 km về phía Tây. Hai bên cũng nhất trí tìm kiếm các lĩnh vực hợp tác mới, bao gồm cả lĩnh vực lò phản ứng mô-đun nhỏ.

Năm 2018, Hàn Quốc và UAE đã khởi động kênh đối thoại cấp cao về hợp tác hạt nhân nhằm giải quyết các nỗ lực chung nhằm xuất khẩu lò phản ứng hạt nhân sang nước thứ 3, an ninh, an toàn và quy định hạt nhân, nghiên cứu và phát triển.

Chính quyền Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol, được thành lập vào tháng 5 năm ngoái, đã tích cực thúc đẩy khôi phục ngành năng lượng hạt nhân của đất nước, đảo ngược chính sách loại bỏ hạt nhân của chính phủ tiền nhiệm.

Xuân Phong  (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.