Nga tiết lộ dự án năng lượng hạt nhân ở châu Phi

Công ty năng lượng hạt nhân khổng lồ Rosatom của Nga đã lên kế hoạch khai thác urani ở Namibia vào năm 2029.
Chú thích ảnh
Ảnh minh hoạ: Getty Images

Theo hãng tin RIA Novosti, Rosatom cho biết chi phí đầu tư vào dự án này lên tới 500 triệu USD, với sản lượng urani dự kiến đạt 3.000 tấn mỗi năm.

“Chúng tôi dự định hoàn thành công việc thăm dò vào năm 2026 và bắt đầu khai thác urani vào năm 2029 với thời gian khai thác hơn 25 năm”, công ty cho biết.

Quá trình thăm dò các mỏ urani ở Namibia sẽ do Headspring Investments, thuộc Công ty khai thác urani quốc tế Uranium One Group, đảm nhiệm. Theo Rosatom, dự án này sẽ tạo ra việc làm mới trong khu vực và sử dụng trực tiếp tới 600 nhân công, đồng thời thúc đẩy tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Namibia thêm 1-2%,

Rosatom cũng tiết lộ rằng công ty này đã phát hiện một mỏ urani lớn trong quá trình thăm dò gần đây ở quốc gia tây nam châu Phi, nơi tập trung 7% trữ lượng urani của thế giới.

Công ty năng lượng hạt nhân thuộc sở hữu nhà nước Nga cũng dự kiến bắt đầu khai thác và chế biến thí điểm quặng urani ở Tanzania vào khoảng năm 2023 - 2025.

“Tại Tanzania, Rosatom đang thực hiện Dự án sông Mkuju với mỏ Nyota, một trong những mỏ lớn nhất thế giới với trữ lượng tài nguyên 152 triệu tấn quặng,” công ty cho biết.

Trong giai đoạn thử nghiệm, Rosatom cho biết công ty này sẽ chiết xuất 5 tấn bánh vàng (một loại bột urani cô đặc thu được từ các dung dịch lọc), với công suất dự kiến là 3.000 tấn mỗi năm.

Năm 2022, Rosatom đã khai thác gần 7.000 tấn urani, trong đó khoảng 4.500 tấn được khai thác bởi Uranium One Group.

Hải Vân/Báo Tin tức (RT)

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.