Trung Quốc đạt bước tiến về dự án lò phản ứng hạt nhân nhỏ đầu tiên trên thế giới

Linglong One tại tỉnh Hải Nam (Trung Quốc) sẽ là lò phản ứng hạt nhân mô-đun nhỏ (SMR) trên đất liền đầu tiên trên thế giới một khi hoàn thành xây dựng vào năm 2026.
Chú thích ảnh
Linglong One là lò phản ứng áp lực nước mô-đun nhỏ đa chức năng. Ảnh: Tân Hoa Xã

Công nghệ này có thể đáp ứng nhiều nhu cầu và được sử dụng để khử muối, có khả năng cung cấp điện và nước ngọt cho các đảo nhỏ.

Theo Thời báo Hoàn cầu, mô-đun lõi của lò phản ứng hạt nhân mô-đun nhỏ đầu tiên trên thế giới (SMR) đã hoàn thành thử nghiệm nghiệm thu tại nhà máy vào ngày 13/7, đánh dấu một bước đột phá trong quá trình đổi mới công nghệ SMR ở Trung Quốc.

Lò phản ứng có tên gọi Linglong One là kiểu lò phản ứng áp lực nước mô-đun nhỏ đa chức năng được Tập đoàn hạt nhân quốc gia Trung Quốc phát triển. Mô-đun lõi là thiết bị chính của Linglong One, được Viện Điện hạt nhân Trung Quốc thiết kế, phát triển và mua độc lập.

Lò phản ứng SMR bao gồm bình chịu áp lực, máy tạo hơi nước và các thành phần khác. Theo ông Wu Qiong, một quan chức của Tập đoàn Hóa dầu Điện hạt nhân Đại Liên trực thuộc Tập đoàn Công nghiệp nặng số 1, các nhà nghiên cứu đã tạo ra những bước đột phá trong nhiều công nghệ then chốt, cho phép mô-đun lõi hiện thực hóa các ứng dụng kỹ thuật và vượt qua lần phê duyệt cuối cùng một cách suôn sẻ.

Năm 2016, Linglong One là lò phản ứng cỡ nhỏ đầu tiên trên thế giới vượt qua đánh giá an toàn của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA).

Sản lượng điện hàng năm của Linglong One sẽ đạt 1 tỷ kWh sau khi hoàn thành việc xây dựng. Nó sẽ đáp ứng nhu cầu của khoảng 526.000 gia đình. Công nghệ này cũng được thiết kế để giúp sưởi ấm đô thị, làm mát đô thị, sản xuất hơi nước công nghiệp và khử mặn nước biển.

Việc nhân rộng lò phản ứng cỡ nhỏ có thể làm giúp Trung Quốc giảm đáng kể mức tiêu thụ năng lượng hóa thạch, thúc đẩy việc tiết kiệm năng lượng và giảm phát thải. Theo Bloomberg, hiện chưa có quốc gia nào trên thế giới đầu tư vào điện hạt nhân "mạnh tay" hơn Trung Quốc. Chính phủ Trung Quốc có kế hoạch chi 440 tỷ USD để xây dựng các nhà máy mới trong 15 năm tới với mục tiêu vượt qua Mỹ để trở thành nhà sản xuất điện hạt nhân hàng đầu.

Bảo Hà/Báo Tin tức (China Daily)

Dành cho bạn

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Trong khi Walmart đã giao thành công kiện hàng thứ một triệu bằng drone tại bốn bang của Mỹ từ hồi tháng 5 và Amazon đang chuẩn bị mở rộng dịch vụ giao hàng trên không tới gần 500 thành phố, thì Bỉ cũng đang dần bắt kịp xu hướng này với những bước đi thận trọng hơn.

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.