Hàn - Mỹ - Nhật ứng phó vấn đề hạt nhân Triều Tiên

Theo hãng thông tấn Yonhap, ngày 14/7, Hàn Quốc đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đơn phương đối với 4 cá nhân và 3 thực thể Triều Tiên sau khi Bình Nhưỡng phóng thử một tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM). 
Chú thích ảnh
Một vụ phóng thử tên lửa đạn đạo liên lục địa Hwasong-15 của Triều Tiên ngày 18/2/2023. Ảnh: YONHAP/TTXVN

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết 4 cá nhân bị áp đặt trừng phạt bao gồm các cựu quan chức cấp cao cũng như quan chức đương nhiệm của Triều Tiên. Trong số 3 thực thể bị áp đặt trừng phạt có một công ty thương mại Triều Tiên liên quan đến các hoạt động xây dựng ở châu Phi và Trung Đông. 

Trong khi đó, Ngoại trưởng Hàn Quốc Park Jin cùng Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và Ngoại trưởng Nhật Bản Yoshimasa Hayashi dự kiến tiến hành hội đàm ba bên tại Jakatar (Indonesia), bên lề Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và các hội nghị liên quan. Theo Yonhap, cuộc hội đàm này nhằm tìm kiếm cách thức ứng phó chương trình tên lửa và hạt nhân của Triều Tiên.

Trước đó, Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) xác nhận Triều Tiên đã phóng thử một tên lửa Hwasong-18 ra vùng biển phía Đông hôm 12/7. Theo KCNA, vụ phóng được tiến hành dưới sự chỉ đạo của nhà lãnh đạo Kim Jong-un, nhằm khẳng định năng lực và độ tin cậy của hệ thống vũ khí chiến lược mới của Triều Tiên. Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản đã phản ứng mạnh về vụ phóng này,

Vụ phóng được tiến hành trong bối cảnh Triều Tiên đưa ra những chỉ trích mạnh mẽ thời gian gần đây, theo đó cáo buộc máy bay do thám Mỹ vi phạm không phận các khu kinh tế của Triều Tiên. Bình Nhưỡng cũng chỉ trích chuyến thăm gần đây của một tàu ngầm tên lửa hành trình chạy bằng năng lượng hạt nhân của Mỹ tới Hàn Quốc, đồng thời tuyên bố sẽ có các bước đáp trả.

Nguyễn Hà (TTXVN)

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.