Hàn Quốc tăng cường giám sát hải sản nhập khẩu

Ngày 19/4, Bộ Thủy sản và Đại dương Hàn Quốc thông báo nước này sẽ tiến hành giám sát kỹ lưỡng xuất xứ các mặt hàng hải sản nhập khẩu.
Chú thích ảnh
Mực hấp được bày bán tại một phố mua sắm ở Tokyo, Nhật Bản. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Quy trình giám sát này sẽ kéo dài hai tháng, bắt đầu từ tháng 5 tới. Theo đó, bộ trên sẽ phối hợp với Lực lượng Bảo vệ Bờ biển để kiểm tra liệu các bên nhập khẩu, phân phối và bán lẻ có tuân thủ đúng quy định về các mặt hàng hải sản nhập khẩu chính của nước này như sò điệp, cá tráp và mực biển hay không.

Quyết định trên được đưa ra trong bối cảnh dư luận Hàn Quốc lo ngại rằng việc Nhật Bản xả nước nhiễm xạ đã qua xử lý từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi ra biển có thể ảnh hưởng tới mức độ an toàn của các mặt hàng hải sản.

Năm 2013, Hàn Quốc đã tạm dừng nhập khẩu toàn bộ mặt hàng hải sản có nguồn gốc từ 8 tỉnh gần Fukushima sau sự cố xảy ra tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi sau thảm họa động đất - sóng thần năm 2011. Seoul khẳng định sẽ không nới lỏng các quy định hạn chế nhập khẩu và luôn đặt an toàn, sức khỏe của người dân là ưu tiên hàng đầu.

Theo quy định của Hàn Quốc, các cơ sở không ghi rõ xuất xứ của sản phẩm trên bao bì có thể bị phạt tới 10 triệu won (tương đương 7.600 USD), trong khi các trường hợp giả mạo nguồn gốc sản phẩm có thể bị phạt tù tối đa 7 năm hoặc phạt tài chính lên tới 100 triệu won.

Mai Nguyễn (TTXVN)

Dành cho bạn

Phát triển điện mặt trời mái nhà chưa đạt mục tiêu

Phát triển điện mặt trời mái nhà chưa đạt mục tiêu

Thứ trưởng Bộ Công Thương Trương Thanh Hoài cho biết: Mặc dù có nhiều lợi thế về thời gian triển khai, không cần nhiều diện tích đất và giảm tổn thất truyền tải nhưng việc phát triển điện mặt trời mái nhà vẫn chưa đạt mục tiêu đề ra và chậm hơn các nguồn điện nền khác.

Người dân cần kiểm soát chi tiêu để tích lũy và bảo vệ tài sản

Người dân cần kiểm soát chi tiêu để tích lũy và bảo vệ tài sản

Hiện nay, nhiều gia đình tích lũy tài sản nhưng chưa có kế hoạch quản lý chi tiêu và phân bổ nguồn lực cho mục tiêu dài hạn. Vì vậy, người dân cần xác định khả năng tài chính, xây dựng quỹ dự phòng và lựa chọn giải pháp để bảo vệ tài sản, chuẩn bị cho tuổi nghỉ hưu.

Mở rộng nguồn cung, thu hút đầu tư, nâng chất lượng thị trường chứng khoán

Mở rộng nguồn cung, thu hút đầu tư, nâng chất lượng thị trường chứng khoán

Trao đổi tại họp báo thường kỳ tháng 9 và 9 tháng năm 2026 diễn ra trưa 3/10 tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho biết thị trường chứng khoán Việt Nam đang phát triển theo các mục tiêu đã được Chính phủ phê duyệt, hướng tới một thị trường phát triển bền vững, minh bạch và hiệu quả.