Hàn Quốc: Siết chặt tuyển du học sinh với các trường đại học yếu kém

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, Bộ Giáo dục Hàn Quốc ngày 8/9 công bố "Chiến lược đổi mới đào tạo nhân tài du học sinh nước ngoài" trong đó nhấn mạnh mục tiêu chuyển trọng tâm chính sách từ mở rộng quy mô tuyển sinh sang nâng cao chất lượng giáo dục và bồi dưỡng nhân tài xuất sắc.
Chú thích ảnh
Sinh viên trường Đại Học Hàn Quốc. Ảnh tư liệu - minh họa: oia.korea.ac.kr

Chiến lược đổi mới giáo dục nhân tài nước ngoài được đưa ra trong bối cảnh số lượng du học sinh nước ngoài tại Hàn Quốc lần đầu tiên vượt mốc 300.000 người. Như vậy, Hàn Quốc đã đạt mục tiêu “300.000 du học sinh vào năm 2027” vốn được Chính phủ nước này đề ra năm 2023 sớm hơn một năm. Thay vì đặt thêm mục tiêu thu hút, Chính phủ Hàn Quốc sẽ tăng cường giáo dục và hỗ trợ du học sinh tại các trường đại học, đồng thời hạn chế việc tuyển sinh viên nước ngoài tại những trường có điều kiện giáo dục yếu kém. Những quy định hạn chế tuyển sinh du học sinh này sẽ chính thức bắt đầu áp dụng từ năm 2029.

Bộ Giáo dục Hàn Quốc cho biết số du học sinh nước ngoài tại Hàn Quốc trong năm 2026 là 307.464 người, tăng hơn 120.000 người trong 3 năm, từ mức khoảng 180.000 người vào năm 2023. Theo trọng tâm chính sách mới, Bộ Giáo dục sẽ cải tiến hệ thống chứng nhận năng lực quốc tế hóa giáo dục, vốn gắn liền với khâu xét duyệt thị thực, nhằm thúc đẩy nâng cao năng lực đào tạo và quản lý du học sinh của các trường đại học.

Trước hết, bộ sẽ quản lý chặt chẽ hoạt động tuyển sinh của những trường đại học không đáp ứng đủ các điều kiện giáo dục cơ bản. Trường hợp không đạt được chứng nhận trong đợt đánh giá chứng nhận cơ sở giáo dục hoặc bị xếp loại là "trường khủng hoảng quản trị" trong hai năm liên tiếp trong kỳ đánh giá tài chính các trường đại học tư thục, trường đó sẽ bị hạn chế tuyển sinh du học sinh mới. 
Cùng với việc đánh giá chất lượng đào tạo, tiêu chuẩn đánh giá năng lực tiếng Hàn của du học sinh cũng sẽ được tăng cường. Tỷ lệ du học sinh trong các trường đại học đạt trình độ tiếng Hàn từ một mức nhất định trở lên sẽ được nâng dần từ mức 40% trở lên hiện nay lên 50% vào năm 2028 và từ 60% trở lên vào năm 2030.

Công tác quản lý ngay từ giai đoạn tuyển sinh du học sinh cũng sẽ được tăng cường. Bộ Giáo dục dự kiến xây dựng “Thỏa thuận tiêu chuẩn giữa trường đại học và công ty tư vấn du học” trong nửa cuối năm 2026 nhằm bảo đảm các công ty tư vấn du học mà trường đại học ký hợp đồng cung cấp chính xác thông tin liên quan đến chương trình đào tạo, hoàn trả học phí và các nội dung khác. Mục đích là tăng cường trách nhiệm của các trường đại học trong việc trực tiếp quản lý quá trình tuyển sinh của các công ty tư vấn du học.

Phạm vi hỗ trợ du học sinh cũng sẽ được mở rộng, bao gồm cả việc làm và định cư sau khi tốt nghiệp. Chính phủ Hàn Quốc sẽ cung cấp cẩm nang giải thích về hệ thống việc làm và văn hóa làm việc tại Hàn Quốc, đồng thời bổ sung chức năng cung cấp các thông báo tuyển dụng phù hợp với lĩnh vực mà người nước ngoài quan tâm trên các dịch vụ thông tin tuyển dụng dành cho người nước ngoài.

Từ năm 2027, Chính phủ Hàn Quốc sẽ triển khai “Chế độ chứng nhận nơi đào tạo xuất sắc dành cho nhân tài nước ngoài”, theo đó các trường tổ chức chương trình đào tạo gắn với ngành công nghiệp địa phương và có thành tích trong việc giúp du học sinh tìm được việc làm, định cư tại địa phương sẽ được lựa chọn để bình xét. Các đơn vị được lựa chọn sẽ được hưởng những ưu đãi như hỗ trợ tài chính và phân bổ học bổng. Chiến lược đổi mới đào tạo du học sinh nước ngoài cũng sẽ mở rộng việc thu hút những du học sinh xuất sắc trong các lĩnh vực công nghiệp công nghệ cao.

Tỷ trọng sinh viên các ngành khoa học – kỹ thuật trong chương trình Học bổng Chính phủ Hàn Quốc (GKS) dành cho các nghiên cứu sinh bậc thạc sĩ và tiến sĩ – một trong những chế độ tuyển chọn du học sinh xuất sắc tiêu biểu – dự kiến được nâng từ 40,9% năm 2025 lên 43% trong năm 2026 và 45% vào năm 2027. Theo đó, Chính phủ Hàn Quốc cũng sẽ hỗ trợ để những sinh viên nhận học bổng thạc sĩ có thành tích nghiên cứu xuất sắc có thể tiếp tục học lên chương trình tiến sĩ, đồng thời chi trả trợ cấp khuyến khích dành cho những người có thành tích nghiên cứu xuất sắc.

Khánh Vân (TTXVN)

Dành cho bạn

Trước sức ép ngày càng lớn, Chủ tịch Đại học Cornell Michael Kotlikoff ngày 3/10 lần đầu trực tiếp phát biểu trước công chúng về vụ việc. Ảnh: Fox 5

Toàn cảnh vụ nữ sinh Mỹ tố bị cưỡng hiếp tập thể, đẩy Đại học Cornell vào khủng hoảng

Một cáo buộc cưỡng hiếp tập thể xảy ra tại một hội nam sinh ở Đại học Cornell năm 2024 bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi những thông tin mới về quá trình điều tra được hé lộ. Vụ việc hiện đã kéo chính quyền bang New York vào cuộc, đồng thời đặt Cornell trước cuộc khủng hoảng xử lý các cáo buộc tấn công tình dục.

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.