Số lượng du học sinh quốc tế tại Hàn Quốc tăng mạnh

Ngày 22/2, theo số liệu mới nhất của Bộ Tư pháp Hàn Quốc, số lượng người nước ngoài sở hữu thị thực du học tại Hàn Quốc đã tăng hơn 50% trong vòng 3 năm qua, phản ánh xu hướng gia tăng mạnh mẽ của sinh viên quốc tế trong bối cảnh dân số trong độ tuổi đến trường của nước này tiếp tục suy giảm.
Chú thích ảnh
Học viên Việt Nam tại Đại học Incheon (Hàn Quốc). Ảnh minh họa: Mạnh Hùng/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc, tính đến ngày 31/1, tổng số người mang thị thực D-2 (hệ đào tạo chính quy) và D-4 (hệ đào tạo tiếng) đạt 305.807 người, tăng so với mức 260.989 người cùng kỳ năm 2025 và 194.590 người vào tháng 1/2023. Như vậy, chỉ trong 3 năm, số lượng du học sinh quốc tế đã tăng hơn 50%, làm thay đổi đáng kể cơ cấu sinh viên tại nhiều trường đại học trên cả nước. Trong đó, sinh viên Việt Nam chiếm tỷ lệ lớn nhất, với 115.939 người, tương đương 37,9%, tiếp đến là Trung Quốc, với 25,2%. Các quốc gia khác gồm Uzbekistan (6,6%), Mông Cổ (6,2%), Nepal (5,5%) và Myanmar (3,3%). Trong khi đó, số lượng sinh viên đến từ Mỹ, Nhật Bản và các nước châu Âu vẫn ở mức tương đối khiêm tốn nhưng có xu hướng tăng dần.

Dữ liệu về số lượt nhập cảnh của người mang thị thực D-2 cũng cho thấy xu hướng tương tự. Năm 2025 ghi nhận 411.687 lượt nhập cảnh, tăng so với 348.096 lượt năm 2024 và 247.596 lượt năm 2023. Con số này bao gồm các trường hợp sinh viên xuất nhập cảnh nhiều lần trong năm.

Xu hướng trên diễn ra trong bối cảnh số học sinh người Hàn Quốc giảm mạnh. Báo cáo gần đây của Bộ Giáo dục Hàn Quốc dự báo số học sinh lớp 1 nhập học trong tháng 3 tới chỉ còn 298.178 em, thấp hơn nhiều so với quy mô tuyển sinh 450.000–500.000 sinh viên mà hệ thống đại học và cao đẳng được thiết kế tiếp nhận mỗi năm.

Đức Thắng (TTXVN)

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.