Hàn Quốc ra mắt tàu ngầm nội địa thứ 3 trang bị tên lửa đạn đạo

Ngày 28/9, Cơ quan Quản lý chương trình mua sắm vũ khí quốc phòng Hàn Quốc (DAPA) cho biết nước này sẽ cho ra mắt tàu ngầm nội địa thứ ba có trang bị tên lửa đạn đạo.
Chú thích ảnh
Tàu ngầm nội địa 3.000 tấn có trang bị tên lửa đạn đạo Shin Chae-ho của Hàn Quốc được ra mắt tại nhà máy đóng tàu thuộc Hyundai Heavy Industries Co. ở thành phố miền Đông Nam Ulsan, ngày 28/9/2021. Ảnh: YONHAP/TTXVN

Lễ ra mắt tàu ngầm Shin Chae-ho 3.000 tấn, chiếc thứ ba và cũng là chiếc cuối cùng trong số ba chiếc tàu ngầm Changbogo-III Batch-I, sẽ được tiến hành tại nhà máy đóng tàu của Hyundai Heavy Industries ở phía Đông Nam thành phố Ulsan.

Theo dự án trị giá 3,1 nghìn tỷ won (tương đương 2,8 tỷ USD) được triển khai vào năm 2007, Hàn Quốc đã chế tạo tàu ngầm bằng các công nghệ nội địa. Chiếc đầu tiên, tàu ngầm Dosan Ahn Chang-ho, được hạ thủy năm 2018 và được triển khai trong tháng 8 vừa qua. Chiếc thứ 2 hoàn thành vào tháng 11/2020 và sẽ được chuyển giao cho Hải quân Hàn Quốc trong năm tới.

Chú thích ảnh
Tàu ngầm Dosan Ahn Chang-ho lớp 3.000 tấn của Hàn Quốc có khả năng phóng tên lửa đạn đạo. Ảnh: News Directory3/TTXVN

Chiếc tàu ngầm thứ 3 vừa ra mắt sẽ được chuyển cho Hải quân vào năm 2024 sau khi hoàn tất thử nghiệm. Cả ba tàu ngầm này đều có khả năng phóng tên lửa đạn đạo với 6 ống phóng thẳng đứng.

Hồi đầu tháng 9, quân đội Hàn Quốc đã bắn thử thành công tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm Dosan Ahn Chang-ho.

Thúc Anh (TTXVN)

Dành cho bạn

Cựu Tổng thống Liên bang Nga, ông Dmitry Medvedev, người đang giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga. Ảnh: EPA/TTXVN

Cựu Tổng thống Nga cảnh báo vệ tinh Starlink có thể ‘rơi như đồ trang trí trên cây thông Noel’

Cựu Tổng thống Liên bang Nga Dmitry Medvedev cảnh báo việc “phong tỏa” mạng vệ tinh Rassvet của Moskva theo đề nghị của Ukraine có thể dẫn tới một “cuộc chiến tranh không gian toàn diện”, đồng thời nói các vệ tinh Starlink của Mỹ có thể “rơi xuống như những món đồ trang trí trên một cây thông Noel đã khô héo”.

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.