Hải quân Nga nhận 3 tàu ngầm hạt nhân trong năm 2021

Phóng viên TTXVN tại Moskva dẫn một nguồn tin trong ngành công nghiệp đóng tàu Nga cho biết trong cả năm 2021 Hải quân Nga sẽ nhận 3 tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân.
Chú thích ảnh
Lễ hạ thủy tàu ngầm Belgorod tại nhà máy Sevmash. Ảnh: TASS

Theo nguồn tin trên, đó là các tàu ngầm chiến lược “Quận vương Oleg” (Dự án 955A, lớp Borey-A), tàu ngầm đa năng "Novosibirsk" (Dự án 885M, Yasen-M) và tàu ngầm "Belgorod" có thể mang tàu ngầm không người lái Poseidons  (Dự án 09852). Tàu ngầm Quân vương Oleg sẽ được bàn giao cho Hải quân vào tháng 9 năm nay, và tàu Novosibirsk - vào tháng 12.

Trước đó, tạp chí The National Interest (NI) đánh giá tàu ngầm mới K-329 "Belgorod" được Mỹ công nhận là tàu ngầm tiên tiến nhất của Hải quân Nga. Bài báo lưu ý rằng Belgorod lớn hơn đáng kể so với các tàu tương tự của Mỹ - kể cả các tàu ngầm lớp Ohio, được coi là tàu lớn nhất trong lịch sử của Hải quân Mỹ.

Tháng 1/2021, nhà báo Dmitry Litovkin, chuyên viết chuyên mục cho TASS, cho biết trong 5 năm tới, Hải quân Nga có kế hoạch loại bỏ chiếc tàu ngầm hạt nhân cuối cùng đang hoạt động TK-208 "Dmitry Donskoy" thuộc Dự án 941, lớp Akula.

Duy Trinh (TTXVN)

Dành cho bạn

Thúc đẩy mở lối thông quan Bát Xát (Việt Nam) - Bá Sái (Trung Quốc)

Thúc đẩy mở lối thông quan Bát Xát (Việt Nam) - Bá Sái (Trung Quốc)

Trong hai ngày 22 - 23/10, tại phường Sa Pa (tỉnh Lào Cai), Đoàn đại biểu Biên giới đoạn số 3 tỉnh Lào Cai phía Việt Nam và Đoàn đại biểu Biên giới đoạn số 3 tỉnh Vân Nam phía Trung Quốc đã tổ chức Hội đàm Thường niên nhằm đánh giá kết quả hợp tác và thống nhất phương hướng bảo vệ an ninh biên giới đất liền.

Ông Trump ám chỉ Mỹ sắp hành động quân sự, Iran cảnh báo đáp trả trên diện rộng

Ông Trump ám chỉ Mỹ sắp hành động quân sự, Iran cảnh báo đáp trả trên diện rộng

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington có thể sớm có thêm hành động nhằm ngăn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân, nhưng không tiết lộ kế hoạch cụ thể. Trong khi đó, Hải quân Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cảnh báo phạm vi đối đầu có thể mở rộng tới các căn cứ quân sự Mỹ tại Trung Đông nếu Washington tiếp tục những hoạt động mà Tehran phản đối.