Nga thử nghiệm thiết bị lặn không người lái săn lùng tàu ngầm đối phương

Công ty thiết kế Rubin tiết lộ đã chế tạo thành công các thiết bị lặn không người lái làm nhiệm vụ tìm kiếm và đưa tàu ngầm đối phương ra khỏi vùng biển của Nga và đang đi vào giai đoạn thử nghiệm.
Chú thích ảnh
Thiết bị lặn không người lái Amulet-2 của công ty Rubin tại nơi trưng bày. Ảnh: RIA

Theo kênh RT, tại Diễn đàn Kỹ thuật - Quân sự Quốc tế Army 2021 ở ngoại ô Moskva tuần trước, một đại diện công ty Rubin thông báo các thiết bị lặn này đang hoạt động thử nghiệm dưới biển.

“Khác tàu ngầm, thiết bị lặn không người lái có thể sử dụng những biện pháp khó bị phát hiện để dò tìm đối phương, chẳng hạn như thủy âm. Và tất nhiên, việc phá hủy một phương tiện có kích thước nhỏ cùng khả năng cơ động cao như thiết bị này không chỉ khó khăn mà còn không có lợi về mặt kinh tế”, nhân viên công ty Rubin giới thiệu. 

Rubin từng chế tạo thành công tàu lặn không người lái Vityaz-D. Năm 2019, Vityaz-D là phương tiện tự hành đầu tiên lặn xuống đáy Rãnh Mariana - nơi sâu nhất dưới đại dương. 

Đầu năm nay, Rubin tiết lộ rằng họ đang sản xuất tàu lặn tuần tra đầu tiên của Nga để bán ra thị trường nước ngoài.

Tại Diễn đàn Kỹ thuật - Quân sự Quốc tế Army 2021 được tổ chức từ 22 - 28/8, Bộ Quốc phòng Nga đã giới thiệu hàng trăm loại vũ khí, thiết bị quân sự hiện đại đã và sắp được đưa vào biên chế trong quân đội cũng như xuất khẩu cho các đối tác nước ngoài.

Đức Trí/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tại lễ kỷ niệm Ngày Vịnh Persia quốc gia ở Vịnh Persia, gần Bushehr. Ảnh: THX/TTXVN

Iran tiết lộ chương trình UAV mới, tăng cường giám sát eo biển Hormuz

Quân đội Iran thông báo đang chuẩn bị đưa vào sử dụng một hệ thống UAV mới, đồng thời mở rộng hoạt động giám sát tại eo biển Hormuz và Vịnh Oman. Tehran cũng cho biết đã nâng cấp dòng UAV Arash với đầu đạn tăng từ 50 kg lên 100 kg, cải tiến hệ thống dẫn đường và phát triển thêm các biến thể mới.