Hàn Quốc mở rộng áp dụng chế độ tuần làm việc tối đa 52 giờ

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, bắt đầu từ hôm nay 1/7 có thêm nhiều ngành nghề ở nước này phải áp dụng chế độ tuần làm việc tối đa 52 giờ.
Chú thích ảnh
Công nhân làm việc tại một nhà máy sản xuất ô tô ở Pyeongtaek, Hàn Quốc. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Quy định giảm giờ làm nói trên đã có hiệu lực từ tháng 7/2018 đối với các doanh nghiệp Hàn Quốc có hơn 300 nhân viên, tuy nhiên 21 ngành nghề ngoại lệ được hoãn áp dụng 1 năm, trong đó có các ngành giáo dục, truyền thông, tài chính và vận tải là những ngành có đặc thù thời gian làm việc dài...

Theo Bộ Tuyển dụng và Lao động của Hàn Quốc, việc áp dụng luật trên đối với các ngành nghề ngoại lệ từ tháng 7 này dự kiến tác động tới hơn 1,06 triệu người lao động thuộc khoảng 1.050 công ty.

Tuy nhiên, để các công ty chuẩn bị tốt hơn cho việc thay đổi điều kiện làm việc, Chính phủ Hàn Quốc quyết định hoãn áp dụng luật này thêm 3 tháng đối với một số ngành, trong đó có ngành dịch vụ xe buýt. Bộ Tuyển dụng và Lao động nhấn mạnh đây là lần đầu tiên các doanh nghiệp ở những ngành nghề này áp dụng chế độ tuần làm việc 52 giờ, do đó bộ này sẽ cố gắng hết sức để hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện quy định mới, thay vì chỉ tập trung phát hiện những sai phạm.

Theo dự kiến, chế độ tuần làm việc tối đa 52 giờ sẽ được mở rộng áp dụng đối với các doanh nghiệp dưới 300 nhân viên vào năm sau và các doanh nghiệp dưới 50 nhân viên bắt đầu vào cuối năm 2021.

Luật nói trên của Hàn Quốc quy định giờ số làm việc chính thức tối đa mỗi tuần là 40 giờ, cộng 12 giờ làm thêm, giảm từ 68 giờ theo quy định trước đây. Mục đích áp dụng luật này là giảm thời gian làm việc kéo dài để người lao động cân bằng giữa công việc và cuộc sống, đồng thời kích thích tiêu dùng.

Trần Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ dự báo giá xăng, dầu diesel tiếp tục giảm

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ dự báo giá xăng, dầu diesel tiếp tục giảm

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright ngày 4/10 cho biết, Tổng thống Donald Trump “hoàn toàn nhận thức được những rủi ro đối với dòng chảy năng lượng” trước khi phát động cuộc chiến với Iran hồi đầu năm nay, nhưng lập luận rằng “thế giới không thể duy trì một Iran sở hữu vũ khí hạt nhân.”

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.