Hàn Quốc chưa cân nhắc dỡ bỏ lệnh cấm nhập khẩu hải sản của Nhật Bản

Hàn Quốc hiện chưa xem xét dỡ bỏ các lệnh cấm nhập khẩu hải sản của Nhật Bản để đổi lại sự ủng hộ của Tokyo trong nỗ lực tham gia Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP).
Chú thích ảnh
Cá ngừ đại dương đông lạnh được bày bán tại chợ ở Tokyo, Nhật Bản. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Đây là thông tin mới được Bộ trưởng Hải dương và ngư nghiệp Hàn Quốc Moon Seong-hyeok xác nhận ngày 21/1.

Phát biểu được đưa ra trong bối cảnh Hàn Quốc đang mong muốn tham gia CPTPP, hiệp định bao gồm 11 quốc gia, trong đó có Nhật Bản và Australia và cần được sự đồng thuận tuyệt đối của các nước thành viên.

Trong thời gian qua, Nhật Bản vẫn chưa nêu rõ quan điểm về việc Hàn Quốc tham gia CPTPP trong khi Seoul cũng đang áp lệnh cấm nhập khẩu hải sản từ những vùng gần nhà máy điện hạt nhân Fukushima của Nhật Bản.

Từ năm 2013, Hàn Quốc đã cấm nhập khẩu hải sản từ 8 tỉnh của Nhật Bản nằm gần nhà máy điện hạt nhân Fukushima do lo ngại mức độ phóng xạ trong khu vực sau thảm họa động đất và sóng thần năm 2011 gây ra sự cố tại đây.

Phát biểu trong một cuộc họp tại Seoul, Bộ trưởng Moon Seong-hyeok cho biết những vấn đề liên quan các quy định về các sản phẩm ngư nghiệp gần Fukushima không liên quan đến tiến trình tham gia CPTPP.

Ông coi đây là hai vấn đề hoàn toàn tách biệt. Ngoài ra, Bộ trưởng Moon Seong-hyeok cũng kêu gọi Nhật Bản cung cấp các thông tin minh bạch và chi tiết về kế hoạch xả nước nhiễm phóng xạ đã qua xử lý từ nhà máy Fukushima ra biển.

Năm 2021, Nhật Bản công bố kế hoạch xả nước nhiễm phóng xạ đã qua xử lý từ các bể chứa ở nhà máy ra biển Thái Bình Dương vào năm 2023, theo đó, hơn 1,2 triệu tấn nước chứa đồng vị phóng xạ tritium sẽ được dẫn ra biển. Hàn Quốc kêu gọi Nhật Bản tham vấn đầy đủ với các nước láng giềng trước khi triển khai kế hoạch này.

Lê Ánh (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.