Hàn Quốc: Cho phép các trung tâm y tế cộng đồng cung cấp dịch vụ khám bệnh từ xa

Chính phủ Hàn Quốc ngày 3/4 đã cho phép các trung tâm y tế cộng đồng cung cấp dịch vụ khám bệnh từ xa thông qua các cuộc hẹn qua video hoặc điện thoại. Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh làn sóng đình công của các bác sĩ tập sự trong hơn 6 tuần qua đang làm gián đoạn dịch vụ y tế công cộng tại các bệnh viện lớn.
Chú thích ảnh
Nhân viên y tế tại một bệnh viện ở Seoul, Hàn Quốc ngày 27/2/2024. Ảnh minh họa: Yonhap/TTXVN

Theo hãng tin Yonhap, phát biểu với báo giới, Thứ trưởng Y tế Park Min-soo thông báo, kể từ ngày 3/4, dịch vụ khám chữa bệnh từ xa sẽ được cung cấp tại các trung tâm y tế cộng đồng và các cơ sở chi nhánh. Ông Park cho biết ở Hàn Quốc hiện có 246 trung tâm y tế cộng đồng và 1.341 cơ sở chi nhánh.

Dịch vụ y tế từ xa đã được triển khai tại tất cả các bệnh viện kể từ ngày 23/2 để ứng phó với các cuộc đình công của các y, bác sĩ.

Cũng theo ông Park, Chính phủ Hàn Quốc cũng có kế hoạch tăng số lượng giáo sư y khoa lên 1.000 sau khi tăng số lượng sinh viên y khoa. Các trường đại học được khuyến nghị gửi báo cáo về nhu cầu giáo sư y khoa cho chính phủ trước ngày 8/4 tới. 

Khoảng 12.000 bác sĩ tập sự đã đình công dưới hình thức nghỉ việc đồng loạt kể từ ngày 20/2, trong đó nhiều giáo sư y khoa cũng nghỉ việc để bày tỏ ủng hộ cuộc đình công. Các giáo sư y khoa, vốn là bác sĩ cấp cao tại các bệnh viện lớn, cũng bắt đầu cắt giảm giờ làm việc vào ngày 1/4 do ngày càng mệt mỏi sau khi các bác sĩ tập sự nghỉ việc kéo dài.

Trong diễn biến liên quan cùng ngày, các giáo sư y khoa đã đệ đơn kháng cáo sau khi Tòa Hành chính Seoul ngày 2/4 bác bỏ đơn kháng cáo của Hiệp hội Giáo sư y khoa Hàn Quốc yêu cầu chính phủ dừng thực hiện kế hoạch tăng số lượng sinh viên y khoa lên 2.000 vào năm 2025. Tòa án đã bác bỏ đơn này với lý do hiệp hội không được hưởng lợi ích pháp lý trực tiếp hoặc cụ thể từ việc ngăn chặn quyết định tăng chỉ tiêu tuyển sinh của trường y. Đây là quyết định đầu tiên của tòa án về đơn kháng cáo do cộng đồng y tế đệ trình nhằm phản đối đề xuất tăng chỉ tiêu của trường y. Hiện 5 trường hợp khác đang chờ phán quyết.

Chính phủ Hàn Quốc quyết định tăng số lượng sinh viên y khoa để chuẩn bị cho tình trạng dân số già đi nhanh chóng và tình trạng thiếu bác sĩ ở khu vực nông thôn. Tuy nhiên, các bác sĩ cho rằng việc tăng chỉ tiêu tuyển sinh sẽ làm giảm chất lượng giáo dục y tế và dẫn đến chi phí y tế cao hơn cho bệnh nhân. Họ kêu gọi trước tiên cần có các biện pháp để giải quyết vấn đề trả lương thấp cho các bác sĩ chuyên khoa và cải thiện sự bảo vệ pháp lý chống lại các vụ kiện sơ suất y tế thái quá.

Phan An (TTXVN)

Dành cho bạn

Hoãn cuộc họp Iran và các nước vùng Vịnh về eo biển Hormuz

Hoãn cuộc họp Iran và các nước vùng Vịnh về eo biển Hormuz

Ngày 13/9, Oman thông báo hoãn cuộc họp giữa Iran và các nước vùng Vịnh, dự kiến diễn ra ngày 14/9 tại thành phố Salalah, trong bối cảnh các bên đang tìm cách thúc đẩy đối thoại về tình hình khu vực và an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz.

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Mặc dù Tổng thống Mỹ Donald Trump không có tên trên lá phiếu trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, nhưng các nhà hoạt động và ứng cử viên của đảng Cộng hòa đang tìm cách duy trì mức ủng hộ mà ông giành được từ cử tri da màu trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2024.

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Ngày 13/9, hàng nghìn người dân nước này đã xuống đường tuần hành tại bang miền Tây Sinaloa, yêu cầu chấm dứt cuộc xung đột giữa các phe phái của băng nhóm buôn ma túy khét tiếng Sinaloa, đồng thời phản đối tình trạng người dân vô tội thiệt mạng do bạo lực kéo dài.