Hàn Quốc: Các giáo sư y khoa giảm giờ làm việc

Theo hãng tin Yonhap, các giáo sư y khoa Hàn Quốc dự kiến sẽ giảm giờ làm việc trong tình trạng ngày càng mệt mỏi do các bác sĩ cấp dưới nghỉ việc kéo dài.
Chú thích ảnh
Nhân viên y tế điều trị cho bệnh nhân tại một bệnh viện ở Seongnam, Hàn Quốc ngày 4/3/2024. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Ủy ban ứng phó khẩn cấp của Hội đồng Giáo sư y khoa Hàn Quốc cho biết bắt đầu từ ngày 1/4 các giáo sư là bác sĩ cấp cao tại các bệnh viện lớn sẽ giảm thời gian làm việc. 

Phát biểu họp báo, ông Bang Jae-seung, người đứng đầu ủy ban trên nhấn mạnh dù các giáo sư y khoa luôn đảm bảo thời gian điều trị cho bệnh nhân cũng như không hạn chế số lượng bệnh nhân thăm khám, nhưng bản thân họ đã đến giới hạn thể chất. Vì vậy, các giáo sư y khoa sẽ điều chỉnh giờ làm việc của họ.

Ông Bang Jae-seung cho biết một cuộc khảo sát gần đây tại một bệnh viện đại học cho thấy giờ làm việc hằng tuần của các giáo sư dao động từ 60-98 giờ. Ủy ban trên đã chấp thuận việc các giáo sư sẽ nghỉ làm ban ngày sau khi làm việc 24 giờ liên tục.

Theo kế hoạch, các giáo sư y khoa sẽ tập trung vào việc điều trị các bệnh nhân nặng và bệnh nhân cấp cứu đồng thời giảm số lượng các ca phẫu thuật và dịch vụ dành cho bệnh nhân ngoại trú.
Ông Bang Jae-seung nêu rõ các giáo sư cam kết sẽ tậm tâm điều trị cho các bệnh nhân nặng, đồng thời mong người dân thông cảm do đây là biện pháp cần thiết vì sự an toàn của bệnh nhân và nhân viên y tế. 

Động thái trên diễn ra một tuần sau khi một hiệp hội giáo sư y khoa giảm giờ làm việc hằng tuần của họ xuống còn 52 giờ. Hiệp hội này cũng cho biết các giáo sư sẽ giảm các dịch vụ dành cho bệnh nhân ngoại trú bắt đầu từ 1/4 để tập trung chăm sóc những bệnh nhân nặng và các trường hợp cấp cứu.

Bộ Y tế Hàn Quốc cho biết chính phủ đã triệu tập một cuộc họp bất thường trong ngày 31/3 do Bộ trưởng Y tế Cho Kyoo-hong chủ trì, đồng thời bày tỏ "lấy làm tiếc" về kế hoạch giảm giờ làm việc.
Tại cuộc họp, Bộ trưởng Cho Kyoo-hong đã chỉ thị kiểm tra kỹ lưỡng hơn hoạt động của các phòng cấp cứu và đơn vị chăm sóc đặc biệt, đồng thời đưa ra các biện pháp ứng phó khẩn cấp mạnh mẽ hơn.

Hơn 90% trong số 13.000 bác sĩ thực tập tại Hàn Quốc đã đình công kể từ ngày 20/2 để phản đối quyết định của chính phủ tăng chỉ tiêu tuyển sinh trường y lên 2.000 sinh viên so với mức 3.058 hiện tại bắt đầu từ năm 2025.

Minh Tâm (TTXVN)

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.