Hàn - Mỹ nối lại mô hình huấn luyện LVC trong cuộc tập trận chung mùa Xuân 2023

Đây là lần đầu tiên sau 5 năm quân đội hai nước nối lại mô hình LVC và xem đây là một phần trong nỗ lực tăng cường năng lực sẵn sàng phòng vệ.

Lực lượng quân đội Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc (USFK) ngày 10/2 cho biết Washington và Seoul, Mỹ và Hàn Quốc có kế hoạch nối lại mô hình huấn luyện có sự tương tác giữa nhiều hệ thống giả lập và hệ thống thực trong cùng một thời điểm và tại nhiều địa điểm khác nhau (Live Virtual Constructive - LVC) trong cuộc tập trận chung vào mùa Xuân năm nay. Theo đó, đây là lần đầu tiên sau 5 năm quân đội hai nước nối lại mô hình LVC và xem đây là một phần trong nỗ lực tăng cường năng lực sẵn sàng phòng vệ.  

Chú thích ảnh
Máy bay chiến đấu của quân đội Mỹ tham gia cuộc tập trận tại Pyeongtaek, Hàn Quốc, ngày 9/5/2022. Ảnh: YONHAP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, mô hình LVC bao gồm các nội dung diễn tập dã chiến “trực tiếp”, mô phỏng giả lập “trực tuyến” và trò chơi chiến tranh dựa trên một “hệ thống thực” trong cùng một thời điểm và tại nhiều địa điểm khác nhau. Ba yếu tố chủ yếu này đan xen và đồng bộ dựa trên cùng một kịch bản diễn tập. Lần cuối cùng các đồng minh Hàn-Mỹ áp dụng hệ thống LVC trong tập trận chung là tại cuộc tập trận Foal Eagle (Đại bàng non) đã bị bị đình chỉ từ năm 2018.

Cụ thể, người phát ngôn của USFK, Đại tá Isaac Taylor cho biết cuộc tập trận chung thường niên mùa Xuân của các đồng minh dự kiến diễn ra vào tháng tới và cuộc tập trận “Freedom Shield (Lá chắn tự do) là cơ hội tuyệt vời để tận dụng các năng lực của mô hình LVC”.

Ông cho biết thêm: “Với sự phát triển của công nghệ, khả năng đồng bộ hóa các hệ thống “thực”, “ảo” và “tương tác” đã được cải thiện và khi những năng lực này được phát triển hoàn thiện, việc áp dụng vào trong thực tế diễn tập sẽ giúp nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu”.

Kế hoạch nối lại mô hình huấn luyện LVC được đưa ra sau khi chính quyền Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol và Tổng thống Mỹ Joe Biden nhất trí nối lại và mở rộng quy mô các cuộc tập trận chung đã bị thu hẹp hoặc đình chỉ dưới thời Tổng thống tiền nhiệm Moon Jae-in.

Đức Hưng (TTXVN)

Dành cho bạn

Camden - thị trấn nhỏ gánh trọng trách lấp đầy kho tên lửa Mỹ

Camden - thị trấn nhỏ gánh trọng trách lấp đầy kho tên lửa Mỹ

Giữa lúc kho tên lửa Mỹ suy giảm sau nhiều năm xung đột, thị trấn Camden với chỉ 10.000 dân đang trở thành mắt xích quan trọng trong nỗ lực tăng tốc sản xuất vũ khí, dù chính nơi đây lại thiếu nhân lực, nhà ở và hạ tầng để đáp ứng tham vọng của Washington.

Cựu Tổng thống Liên bang Nga, ông Dmitry Medvedev, người đang giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga. Ảnh: EPA/TTXVN

Cựu Tổng thống Nga cảnh báo vệ tinh Starlink có thể ‘rơi như đồ trang trí trên cây thông Noel’

Cựu Tổng thống Liên bang Nga Dmitry Medvedev cảnh báo việc “phong tỏa” mạng vệ tinh Rassvet của Moskva theo đề nghị của Ukraine có thể dẫn tới một “cuộc chiến tranh không gian toàn diện”, đồng thời nói các vệ tinh Starlink của Mỹ có thể “rơi xuống như những món đồ trang trí trên một cây thông Noel đã khô héo”.

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.