Mỹ, Hàn Quốc quan ngại về nỗ lực phát triển hạt nhân, tên lửa của Triều Tiên

Ngày 3/11, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin và người đồng cấp Hàn Quốc Lee Jong-sup đã tiến hành hội đàm tại Lầu Năm Góc, trong đó hai bên bày tỏ quan ngại về nỗ lực phát triển hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên cũng như kêu gọi cộng đồng quốc tế buộc Triều Tiên phải chịu trách nhiệm về các hành động của nước này.
Chú thích ảnh
Một vụ phóng thử tên lửa đạn đạo trong cuộc tập trận chiến thuật của Quân đội Nhân dân Triều Tiên. Ảnh (do Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên công bố ngày 10/10/2022): KCNA/TTXVN

Phóng viên TTXVN tại Mỹ dẫn tuyên bố chung được đưa ra sau cuộc gặp nêu rõ: "Hai bộ trưởng lên án mạnh mẽ các hoạt động leo thang và những vi phạm của CHDCND Triều Tiên đối với các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, bao gồm các vụ phóng thử tên lửa đạn đạo, nhiều vụ phóng tên lửa phóng loạt và nã pháo bờ biển, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế buộc CHDCND Triều Tiên phải chịu trách nhiệm về các hành động của mình. Hai bên cũng bày tỏ quan ngại về những nỗ lực không ngừng của CHDCND Triều Tiên nhằm phát triển năng lực hạt nhân và tên lửa đạn đạo, cũng như những luận điệu leo thang liên quan việc sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật và các hoạt động phổ biến vũ khí hạt nhân".

Cuộc gặp trên diễn ra sau những diễn biến căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên. Riêng trong các ngày 2 và 3/11, Triều Tiên đã phóng tổng cộng 26 tên lửa ra các vùng biển phía Đông và phía Tây nước này. Trong số các tên lửa được phóng đi có 1 tên lửa rơi gần lãnh hải Hàn Quốc và 1 tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) mà phía Hàn Quốc cho là Hwasong-17. Đây là vụ phóng ICBM thứ 7 của Triều Tiên kể từ đầu năm đến nay.

Trong bối cảnh đó, 2 nhà lãnh đạo quân sự đã quyết định kéo dài các cuộc tập trận chung mang tên Chiến dịch Cảnh giác với Bão tố (Operation Vigilant Storm) để “tăng cường hơn nữa sự sẵn sàng và khả năng tương tác”. Ông Austin coi các vụ thử tên lửa của Triều Tiên đang gây bất ổn cho khu vực và kêu gọi Bình Nhưỡng ngừng kiểu hoạt động này và bắt đầu đối thoại nghiêm túc. Bộ trưởng Austin cũng nhắc lại cam kết chắc chắn của Mỹ trong việc cung cấp khả năng răn đe mở rộng cho Hàn Quốc bằng cách sử dụng đầy đủ các khả năng phòng thủ của Mỹ, bao gồm khả năng phòng thủ hạt nhân, thông thường, tên lửa và các khả năng phi hạt nhân tiên tiến. Ông lưu ý rằng bất kỳ cuộc tấn công hạt nhân nào chống lại Mỹ hoặc đồng minh và các đối tác, bao gồm cả việc sử dụng vũ khí hạt nhân phi chiến lược, là không thể chấp nhận và sẽ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.

Đoàn Hùng (TTXVN)

Dành cho bạn

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.