Mỹ, Hàn Quốc cung cấp thông tin không nhất quán về tập trận hạt nhân

Tổng thống Mỹ Joe Biden đã trả lời ngắn gọn “không” khi phóng viên đặt câu hỏi về thảo luận tập trận hạt nhân chung giữa Mỹ và Hàn Quốc. Điều này hoàn toàn trái ngược với thông tin Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đưa ra trước đó.
Chú thích ảnh
    Tổng thống Mỹ Joe Biden (phải) và Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol sau bài phát biểu trong chuyến thăm nhà máy sản xuất chip của tập đoàn Samsung tại Pyeongtaek, ngày 20/5/2022. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Hãng thông tấn Yonhap (Hàn Quốc) đưa tin ngày 2/1, Tổng thống Biden đã phủ nhận rằng Mỹ đang thảo luận với phía Hàn Quốc về tập trận chung hạt nhân.

Trước đó, trong cuộc trả lời phỏng vấn được tờ Chosun Ilbo (Hàn Quốc) đăng ngày 2/1, ông Yoon Suk-yeol nói Seoul và Washington đang thảo luận về các cuộc tập trận chung có thể sử dụng vũ khí hạt nhân của Mỹ.

Nhà lãnh đạo Hàn Quốc nhấn mạnh: “Vũ khí hạt nhân thuộc về Mỹ, nhưng việc lập kế hoạch, chia sẻ thông tin, tập trận và huấn luyện nên được phối hợp thực hiện giữa Hàn Quốc và Mỹ”. Tờ Chosun Ilbo dẫn lời ông Yoon Suk-yeol nói rằng kế hoạch và các cuộc tập trận chung sẽ nhằm mục đích thực hiện hiệu quả hơn sự "răn đe mở rộng" của Mỹ và Washington cũng "khá tích cực" về ý tưởng này.

Theo hãng thông tấn Reuters (Anh), “răn đe mở rộng” là thuật ngữ miêu tả năng lực của quân đội Mỹ, đặc biệt là lực lượng hạt nhân nước này, chống lại các cuộc tấn công vào đồng minh của Washington.

Trong một diễn biến khác, hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 1/1 đưa tin nước này đã tiến hành thử nghiệm bệ phóng tên lửa đa nòng siêu lớn vào sáng 31/12/2022. Theo KCNA, bệ phóng tên lửa đa nòng đã bắn 3 loạt đạn trúng đảo mục tiêu ở vùng biển phía Đông, chứng minh được năng lực chiến đấu của hệ thống.

Ngoài ra, KCNA cũng thông báo, vào rạng sáng 1/1, một đơn vị pháo tầm xa thuộc quân khu miền Tây của Quân đội Nhân dân Triều Tiên đã sử dụng bệ phóng tên lửa đa nòng siêu lớn bắn một loạt đạn ra vùng biển phía Đông.

Nhà nghiên cứu Hong Min tại Viện Thống nhất Quốc gia Hàn Quốc nhận định: “Năm nay có thể là một năm khủng hoảng với căng thẳng quân sự trên bán đảo Triều Tiên vượt quá mức của năm 2017”. Ông Hong Min đề cập đến khoảng thời gian của “hỏa lực và thịnh nộ” dưới thời cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump. Cựu Tổng thống Trump từng cảnh báo Triều Tiên sẽ có thể hứng chịu "hỏa lực và thịnh nộ" sau khi nước này tiến hành vụ thử nghiệm hạt nhân lần thứ 6 hồi tháng 9/2017.

Ông Hong Min nhận định: “Lập trường cứng rắn của Triều Tiên… và việc đẩy mạnh phát triển vũ khí kết hợp với các cuộc tập trận chung của Hàn Quốc - Mỹ và phản ứng tương xứng có thể làm gia tăng căng thẳng trong nháy mắt”.

Hà Linh/ Báo Tin tức (Reuters)

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.