Lãnh đạo Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản tăng cường bàn về Triều Tiên bên lề G20

Nhiều vấn đề nhức nhối bao trùm cuộc họp Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) năm nay khiến nội dung liên quan đến Triều Tiên không còn được đề cập nhiều. Tuy nhiên, Mỹ cùng Nhật Bản và Hàn Quốc đang âm thầm hoạt động bên lề các sự kiện của G20 tại Bali (Indonesia) nhằm duy trì áp lực lên Bình Nhưỡng.
Chú thích ảnh
Tổng thống Mỹ Joe Biden (giữa) trong cuộc gặp với Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol (trái) và Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida ngày 13/11 tại Phnom Penh (Campuchia). Ảnh: AP

Theo hãng thông tấn AP (Mỹ), xung đột tại Ukraine, kinh tế giảm sút, biến đổi khí hậu, cạnh tranh Mỹ - Trung và căng thẳng ở Trung Đông là những vấn đề chiếm phần lớn thời lượng của hội nghị cấp cao G20 năm nay.

Trong khi đó, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol và Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida đang cố gắng thay đổi điều này. Hai nhà lãnh đạo trong các cuộc đối thoại với những nhà lãnh đạo khác đều khuyến khích hành động đối với vấn đề Triều Tiên.

Cả Tổng thống Yoon Suk Yeol cùng Thủ tướng Fumio Kishida đều có những thảo luận sâu về vấn đề Triều Tiên trong cuộc gặp 3 bên với Tổng thống Mỹ Joe Biden trước thềm G20. Chuyên gia về Triều Tiên tại Khoa Luật và Ngoại giao Fletcher thuộc Đại học Tufts (Mỹ) Sung-Yoon Lee nhận định cuộc gặp này khiến 3 nhà lãnh đạo tạo ra không khí về sức mạnh đối tác trước bối cảnh Triều Tiên thử vũ khí.

Tổng thống Biden cho biết những quan ngại liên quan đến Triều Tiên cũng được đề cập trong thảo luận cấp cao giữa ông và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bali (Indonesia).

Thủ tướng Nhật Bản Kishida cũng đề cập đến Triều Tiên trong các cuộc đối thoại song phương tại Bali, bao gồm cả cuộc gặp với Chủ tịch ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen ngày 14/11. Theo Bộ Ngoại giao Nhật Bản, ông Kishida bày tỏ quan ngại sâu sắc về vấn đề tên lửa và hạt nhân Triều Tiên.

Chú thích ảnh
Các nhà lãnh đạo thế giới tham gia một sự kiện của G20 tại Bali, Indonesia ngày 15/11. Ảnh: AP

Trong khi đó, vào ngày 15/11 khi gặp Chủ tịch Tập Cận Bình, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol cũng đề nghị Trung Quốc đóng vai trò xây dựng và tích cực hơn trong xử lý mối đe dọa hạt nhân từ Triều Tiên. Các quan chức Hàn Quốc nhận định rằng trong vài tuần tới Triều Tiên có khả năng thử hạt nhân lần đầu tiên kể từ 2017. Theo họ, Bình Nhưỡng có thể hành động nhằm khiến Mỹ và những quốc gia khác chấp nhận rằng Triều Tiên là một cường quốc hạt nhân từ đó quốc gia này có thể đạt vị thế trong đàm phán kinh tế và nhượng bộ an ninh.

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol cũng khuyến khích các nhà lãnh đạo tại Bali tăng cường áp lực quốc tế lên Bình Nhưỡng. Nhà phân tích Bong Young-shik tại Đại học Yonsei (Hàn Quốc) đánh giá hội nghị cấp cao G20 cũng là một cơ hội để Tổng thống Hàn Quốc đề cập với các nhà lãnh đạo thế giới rằng mối đe dọa từ hạt nhân Triều Tiên có thể vượt ra ngoài Bán đảo Triều Tiên. Nhật Bản là quốc gia hiểu rõ nhất về điều này khi vào tháng 9 vừa qua, một tên lửa tầm trung của Triều Tiên đã bay qua lãnh thổ nước này.

Hàn Quốc cũng đang cố gắng đóng vai trò quyết đoán hơn trên trường quốc tế. Bản thân Tổng thống Yoon Suk Yeol trong quá trình vận động tranh cử cũng cam kết ủng hộ nhiều chính sách châu Á của ông Biden. Tuy nhiên, điều này có thể gây phức tạp cho mối quan hệ Hàn Quốc - Trung Quốc bởi căng thẳng gia tăng giữa Washington và Bắc Kinh trong thời gian qua liên quan đến nhiều yếu tố.

Chú thích ảnh
Tổng thống Mỹ Joe Biden trong cuộc họp ngày 13/11. Ảnh: AP

Ngày 15/11, Hội nghị G20 khai mạc tại Bali. Hội nghị diễn ra trong 2 ngày với chủ đề "Cùng nhau Phục hồi, Phục hồi mạnh mẽ hơn". G20 được thành lập năm 1999, là một diễn đàn trung tâm của hợp tác quốc tế trong các vấn đề tài chính và kinh tế, quy tụ 19 nền kinh tế và Liên minh châu Âu (EU), với quy mô chiếm 80% GDP toàn cầu.

Hà Linh/Báo Tin tức - AP

Dành cho bạn

Toàn bộ 4 sân bay tại Moskva tạm ngừng hoạt động do báo động không kích

Toàn bộ 4 sân bay tại Moskva tạm ngừng hoạt động do báo động không kích

Theo phóng viên TTXVN tại Nga, chiều 23/10 (giờ địa phương), toàn bộ 4 sân bay quốc tế phục vụ thủ đô Moskva - gồm Sheremetyevo, Vnukovo, Domodedovo và Zhukovsky - đã đồng loạt áp đặt lệnh hạn chế và tạm ngừng các hoạt động bay nhằm đảm bảo an toàn trước nguy cơ tấn công bằng thiết bị bay không người lái (UAV).

Chuyên gia Hong Kong (Trung Quốc) khuyến nghị Việt Nam ứng phó nước biển dâng

Chuyên gia Hong Kong (Trung Quốc) khuyến nghị Việt Nam ứng phó nước biển dâng

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu toàn cầu diễn biến ngày càng phức tạp, các khu vực duyên hải và đồng bằng châu thổ sông tại Việt Nam đang đứng trước những thách thức nghiêm trọng từ hiện tượng nước biển dâng và sụt lún địa tầng. Nhận định về vấn đề này, GS. Lâm Vũ Thành (Yucheng Lin) — Trợ lý Giáo sư tại Đại học Thành phố Hong Kong (CityUHK), Trung Quốc, chuyên gia hàng đầu về biến đổi mực nước biển và định lượng rủi ro khí hậu — đã chia sẻ với phóng viên TTXVN tại Hong Kong về cơ chế tác động, đồng thời gợi mở các giải pháp chiến lược cho Việt Nam trong công tác quy hoạch và ứng phó dài hạn.

Bão Champi gây hỗn loạn hàng không Đông Á, hàng trăm chuyến bay bị hủy

Bão Champi gây hỗn loạn hàng không Đông Á, hàng trăm chuyến bay bị hủy

Bão Champi tiến gần vùng lãnh thổ Đài Loan (Trung Quốc) đã gây gián đoạn nghiêm trọng hoạt động hàng không tại hòn đảo này, với gần 1.000 chuyến bay nội địa, quốc tế và xuyên eo biển bị hủy. Trung Quốc đại lục và Nhật Bản cũng đang khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó khi cơn bão được dự báo tiếp tục di chuyển về phía Bắc sau đó chuyển hướng Đông Bắc.

Quang cảnh bên ngoài Nhà Trắng ở thủ đô Washington DC., Mỹ ngày 20/4/2026. Ảnh: THX/TTXVN

Nga và Ukraine nhất trí ngừng bắn cục bộ

Nhà Trắng ngày 23/10 thông báo Đệ nhất Phu nhân Mỹ Melania Trump đã hỗ trợ đạt được một thỏa thuận ngừng bắn giữa Nga và Ukraine tại thành phố Oleshky ở tỉnh Kherson.