Lãnh đạo Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc trao đổi vấn đề Triều Tiên

Ngày 13/11, Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố nước này, Nhật Bản và Hàn Quốc hợp tác chặt chẽ hơn bao giờ hết trong vấn đề Triều Tiên.
Chú thích ảnh
Tổng thống Mỹ Joe Biden phát biểu tại Nhà Trắng ở Washington, D.C., ngày 9/11/2022. Ảnh: THX/TTXVN

Phát biểu tại Campuchia sau cuộc gặp 3 bên với lãnh đạo Nhật Bản và Hàn Quốc bên lề Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 40, 41 và các hội nghị cấp cao liên quan, vừa bế mạc chiều cùng ngày tại thủ đô Phnom Penh của Campuchia, Tổng thống Biden nhận định Washington, Tokyo và Seoul là “những đồng minh quan trọng”, cùng chia sẻ mối quan ngại về các vụ thử tên lửa của Triều Tiên.

Ông tái khẳng định cam kết của Mỹ trong việc tăng cường khả năng "răn đe mở rộng" bảo vệ Hàn Quốc và Nhật Bản.

Về phần mình, tại cuộc gặp trên, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol nhấn mạnh Triều Tiên đang thực hiện nhiều hành động gây quan ngại, đồng thời kêu gọi 3 nước tăng cường hợp tác chặt chẽ. Trong khi đó, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida cũng bày tỏ mong muốn thúc đẩy hợp tác với Hàn Quốc và Mỹ.

Lãnh đạo 3 nước kêu gọi Triều Tiên tuân thủ các nghĩa vụ và cam kết phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên.

Phương Hồ (TTXVN)

Dành cho bạn

Toàn bộ 4 sân bay tại Moskva tạm ngừng hoạt động do báo động không kích

Toàn bộ 4 sân bay tại Moskva tạm ngừng hoạt động do báo động không kích

Theo phóng viên TTXVN tại Nga, chiều 23/10 (giờ địa phương), toàn bộ 4 sân bay quốc tế phục vụ thủ đô Moskva - gồm Sheremetyevo, Vnukovo, Domodedovo và Zhukovsky - đã đồng loạt áp đặt lệnh hạn chế và tạm ngừng các hoạt động bay nhằm đảm bảo an toàn trước nguy cơ tấn công bằng thiết bị bay không người lái (UAV).

Chuyên gia Hong Kong (Trung Quốc) khuyến nghị Việt Nam ứng phó nước biển dâng

Chuyên gia Hong Kong (Trung Quốc) khuyến nghị Việt Nam ứng phó nước biển dâng

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu toàn cầu diễn biến ngày càng phức tạp, các khu vực duyên hải và đồng bằng châu thổ sông tại Việt Nam đang đứng trước những thách thức nghiêm trọng từ hiện tượng nước biển dâng và sụt lún địa tầng. Nhận định về vấn đề này, GS. Lâm Vũ Thành (Yucheng Lin) — Trợ lý Giáo sư tại Đại học Thành phố Hong Kong (CityUHK), Trung Quốc, chuyên gia hàng đầu về biến đổi mực nước biển và định lượng rủi ro khí hậu — đã chia sẻ với phóng viên TTXVN tại Hong Kong về cơ chế tác động, đồng thời gợi mở các giải pháp chiến lược cho Việt Nam trong công tác quy hoạch và ứng phó dài hạn.