Hamas bày tỏ thiện chí trong việc dàn xếp chính trị tại Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, ngày 16/2, người phát ngôn của Hamas, ông Hazem Qasim, tuyên bố rằng phong trào của Palestine sẵn sàng tìm hiểu mọi phương án dàn xếp chính trị và hành chính tại Dải Gaza mà không có sự tham gia của nhóm này, để loại bỏ cái cớ của thế lực chiếm đóng nhằm tiếp tục chiến tranh và cũng để khởi xướng một quá trình tái thiết thực sự cho Dải Gaza.
Chú thích ảnh
Người dân Palestine rời khỏi thành phố Rafah để trở về Khan Yunis, sau khi quân đội Israel rút bộ binh khỏi phía Nam Dải Gaza. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Trong các tuyên bố độc quyền với chương trình truyền hình trên kênh MBC Masr, ông Qasim lưu ý rằng “Hamas đã thể hiện sự linh hoạt đáng kể về vấn đề này trong các cuộc họp với các quan chức Ai Cập”.

Ông Qasim đưa ra tuyên bố trên sau khi Israel và phong trào Hamas hoàn tất đợt trao đổi tù nhân - con tin thứ 6 theo thỏa thuận ngừng bắn do Ai Cập, Qatar và Mỹ làm trung gian, có hiệu lực vào ngày 19/1.

Trước đó vào ngày 15/2, một nguồn tin Ai Cập thân cận với các cuộc đàm phán ngừng bắn Gaza phát biểu với kênh truyền hình Al-Qahera News rằng Hamas sẽ không tham gia vào việc quản lý Dải Gaza trong giai đoạn sắp tới.

Theo nguồn tin này, Ai Cập đang đẩy mạnh nỗ lực thành lập một ủy ban tạm thời để giám sát công tác cứu trợ và tái thiết tại Dải Gaza. Động thái này của Hamas phù hợp với lập trường cứng rắn của Israel và Mỹ, vốn kiên quyết phản đối sự hiện diện của tổ chức này tại dải đất ven Địa Trung Hải.

Những tuyên bố gần đây của Hamas được đưa ra khi phong trào Palestine này tái khẳng định cam kết tuân thủ các điều khoản của thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza, đồng thời yêu cầu các bên trung gian gây sức ép buộc Israel phải chấm dứt hành vi vi phạm thỏa thuận.

Ai Cập, Jordan và Liên đoàn Arập (AL) tái khẳng định sự phản đối hoàn toàn của mình đối với các đề xuất gần đây về việc Mỹ tiếp quản Dải Gaza và tái định cư người Palestine tại các nước Arập và Hồi giáo, coi đây là hành vi thanh trừng sắc tộc ở Dải Gaza.

Ai Cập cũng đang chuẩn bị công bố một kế hoạch toàn diện để tái thiết ngay lập tức dải đất ven Địa Trung Hải bị chiến tranh tàn phá này, mà không cần phải di dời người dân Gaza. Cairo ủng hộ việc trao quyền cho Chính quyền Palestine để quản lý một lãnh thổ Palestine thống nhất, bao gồm Dải Gaza và Bờ Tây, hướng tới việc thành lập một Nhà nước Palestine độc lập như một phần của giải pháp hai nhà nước.

Nguyễn Tùng (TTXVN)

Dành cho bạn

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Fiji đã tuyên bố HIV là khủng hoảng cấp quốc gia. Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 15/9, Bộ trưởng Y tế Fiji - ông Ratu Atonio Lalabalavu, cho biết theo ước tính, cứ 60 người trưởng thành tại Fiji thì có khoảng một người đang sống chung với HIV.

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam và KPL Lào hợp tác chặt chẽ, phát huy vai trò truyền thông chiến lược, góp phần xây dựng mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước. Nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Thông tấn xã Việt Nam (15/9/1945-15/9/2026), Tổng Giám đốc Hãng Thông tấn quốc gia Lào (KPL) Vannasin Simmavong đánh giá cao sứ mệnh và vai trò lịch sử của TTXVN đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam, đồng thời đề xuất những định hướng hợp tác nhằm tiếp tục thắt chặt quan hệ giữa hai hãng thông tấn quốc gia trong tình hình mới.

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Ngày 15/9, Iran tuyên bố không đàm phán với Mỹ cho đến khi Washington đáp ứng các điều kiện của Tehran, trong khi hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz tiếp tục suy giảm và một tàu chở dầu bị tấn công ngoài khơi Oman. Những diễn biến mới làm gia tăng lo ngại xung đột tại Trung Đông tiếp tục ảnh hưởng đến các tuyến vận tải năng lượng quan trọng của thế giới.

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Ngày 15/9, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) cảnh báo nếu không hiện đại hóa hệ thống thương mại toàn cầu, GDP toàn cầu có thể thấp hơn tới 10% so với kịch bản hệ thống đa phương được củng cố, trong bối cảnh chính sách thương mại thế giới đang đối mặt với sự gián đoạn nghiêm trọng và kéo dài nhất trong nhiều thập kỷ qua.