Hải quan phát hiện 42 vụ gian lận, giả mạo C/O ghi nhãn hàng hóa 

Cục trưởng Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan Nguyễn Hùng Anh cho biết: Triển khai Kế hoạch 1195/KH-BTC đến nay, hải quan đã phát hiện 42 vụ việc liên quan đến giả mạo chống gian lận xuất xứ hàng hóa (C/O) nhằm buôn lậu, trốn thuế, lừa dối người tiêu dùng, chuyển tải bất hợp pháp.
Chú thích ảnh
Kiểm tra hàng hóa xuất nhập khẩu tại Cảng Cái Lân - Quảng Ninh. Ảnh: BCĐ 389 Quốc gia.

Trong đó, cơ quan hải quan đã ra quyết định khởi tố vụ án 2 vụ, chuyển tin báo về tội phạm và cung cấp hồ sơ vụ việc cho cơ quan an ninh điều tra 1 vụ.

Đặc biệt, hải quan phát hiện việc cấp C/O hàng hóa trái quy định tại Công ty CP giám định Đại Minh Việt. Cụ thể: Công ty CP giám định Đại Minh Việt đã tự thiết kế mẫu C/O; phát hành tổng số 391 C/O cho 33 doanh nghiệp để các doanh nghiệp này xuất khẩu hàng hóa ra nước ngoài, thu lợi bất chính bước đầu xác định khoảng hơn 300 triệu đồng. Vụ việc đang được hải quan điều tra; đồng thời phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra (C03) - Bộ Công an làm rõ sai phạm của các đối tượng để xử nghiêm theo quy định.

Để kiểm soát hành vi gian lận C/O, trong thời gian tới, hải quan tiếp tục tập trung vào các sản phẩm có nguy cơ bị điều tra áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại, gian lận C/O và chuyển tải bất hợp pháp như: gỗ dán, đệm mút, tủ gỗ, đá nhân tạo, gạch men, lốp xe tải và xe khách, ống đồng, bánh xe thép, vỏ bình ga, gim đóng thùng...

Trong 4 tháng đầu năm 2021, hải quan đã phát hiện, phối hợp xử lý bắt giữ hơn 3.200 vụ vi phạm pháp luật về hải quan; ra quyết định khởi tố 7 vụ, chuyển cơ quan khác khởi tố 28 vụ án. 

Theo nhận định của Tổng cục Hải quan, tình hình hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới những tháng đầu năm 2021 vẫn gia tăng, tính chất vụ việc phức tạp. Thủ đoạn của các đối tượng tinh vi hơn với xu hướng chuyển từ địa bàn quản lý của các cục hải quan có lưu lượng hàng hóa xuất nhập khẩu lớn sang các cục hải quan có lưu lượng hàng hóa xuất nhập khẩu ít hơn, nhằm tránh sự kiểm soát chặt chẽ từ lực kiểm soát hải quan. Mặt hàng vi phạm chủ yếu là các hàng cấm, hàng nhỏ gọn, có giá trị cao, dễ cất giấu như: ma túy, vũ khí; các sản phẩm động vật hoang dã như: sừng tê giác, ngà voi, vảy tê tê; điện thoại; thuốc lá; rượu...

Đối với công tác đấu tranh phòng, chống vận chuyển trái phép ma túy qua biên giới, ước tính từ đầu năm đến 22/4, hải quan đã chủ trì, phối hợp bắt giữ 17 vụ/17 đối tượng, thu giữ: 4,2 kg heroin, 134,4 g cần sa, 108,1 kg ma túy tổng hợp dạng bột/đá, 32.909 viên ma túy tổng hợp, 150 viên diazepham và 90 viên alprazolam, 8 kg ketamin (ma túy đá).

T.Linh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.