Hải quân Mỹ nhận 'Tomahawk chiến thuật' thứ 3.000

Hải quân Mỹ (NAVAIR) cho biết tập đoàn Raytheon Missile Systems đã cung cấp cho họ quả tên lửa hành trình “Tomahawk chiến thuật” (TACTOM) thứ 3.000.
Bộ chỉ huy các hệ thống trên không của Hải quân Mỹ (NAVAIR) cho biết tập đoàn Raytheon Missile Systems đã cung cấp cho họ quả tên lửa hành trình “Tomahawk chiến thuật” (TACTOM) thứ 3.000. Tháng 2/2010, hải quân Mỹ nhận quả tên lửa thứ 2.000 loại này.
Hải quân Mỹ nhận 'Tomahawk chiến thuật' thứ 3.000 ảnh 1

Tên lửa hành trình “Tomahawk chiến thuật”. Ảnh: Internet

TACTOM, còn gọi là Tomahawk Blok.4, là phiên bản tên lửa hành trình tầm xa, được thiết kế để tấn công các mục tiêu trên mặt đất. Tên lửa có cánh Tomahawk liên tục được cải tiến và là một trong những hệ thống vũ khí chủ lực của Hải quân Mỹ.Tầm bắn tối đa của Tomahawk Blok.4 là hơn 1.150 dặm. Nó có thể gắn đầu đạn hạt nhân, đầu đạn thông thường hay đầu đạn chùm. Tên lửa có cánh này có thể bắn đi từ tàu nổi và tàu ngầm. Kể từ khi đưa vào sử dụng trong các chiến dịch quân sự, hơn 2.000 quả tên lửa Tomahawk đã được sử dụng.Tomahawk Blok.4 sử dụng các dữ liệu vệ tinh hai chiều, cho phép người điều khiển có thể điều chỉnh tên lửa trong quá trình bay và định hướng lại tên lửa vào vị tri mới, cũng như thu thập dữ liệu về kết quả phá hủy mục tiêu. Tính năng này cho phép tên lửa có cánh “tuần tra” trong khu vực nhất định để đợi mục tiêu xuất hiện. Tomahawk Blok.4 được trang bị cho các tàu chiến chủ lực của Hải quân Mỹ, cũng như các tàu ngầm của hải quân Mỹ và Anh lớp Los Angeles, Virginia, Ohio, Estyut và Trafalgar.Duy Trinh

Dành cho bạn

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Trong khi Walmart đã giao thành công kiện hàng thứ một triệu bằng drone tại bốn bang của Mỹ từ hồi tháng 5 và Amazon đang chuẩn bị mở rộng dịch vụ giao hàng trên không tới gần 500 thành phố, thì Bỉ cũng đang dần bắt kịp xu hướng này với những bước đi thận trọng hơn.

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.