Hải quân Mỹ cam kết tiếp tục hoạt động tại Biển Đông

Tư lệnh Hải quân Mỹ, Đô đốc John Richardson cho biết Mỹ sẽ tiếp tục thực hiện các cuộc tuần tra trong khuôn khổ chiến dịch "tự do hàng hải" (FONOP) ở Biển Đông sau phán quyết của Toà Trọng tài ở La Haye (Hà Lan).

Ông Richardson thông báo ngày 26/7, chính quyền Tổng thống Barack Obama đã khẳng định với Trung Quốc rằng Mỹ sẽ tiếp tục các hoạt động của máy bay, tàu đi vào các vùng biển tranh chấp bất chấp phản ứng của Bắc Kinh.

Đô đốc Richardson cho biết trong chuyến thăm Trung Quốc vừa qua, ông đã nói rõ với phía Bắc Kinh về việc bất kỳ nỗ lực nào của Trung Quốc nhằm thiết lập Vùng Nhận dạng phòng không (ADIZ) ở Biển Đông hoặc cải tạo bãi Hoàng Nham/Scarborough đều sẽ bị coi là mối quan ngại đối với Mỹ.

Về quan hệ hải quân hai nước, ông Richardson nhận xét quan hệ vẫn đang tiếp tục phát triển và những trao đổi thường xuyên giữa tàu chiến hai nước đã góp phần tránh những hiểu nhầm có thể gây căng thẳng.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.