Hải Phòng khẩn trương xử lý hậu quả vụ nổ tàu chở hàng nghìn m3 xăng

Để xử lý sự cố, lực lượng chức năng đã yêu cầu chủ tàu khóa các van an toàn và điều tàu khác tiếp cận bơm dầu từ tàu Hải An 16 sang. Tuy nhiên, đến chiều 26/9, các lực lượng chức năng mới bơm được khoảng 1.700 m3 xăng A92 sang tàu chuyển tải. Theo nhận định, khả năng cháy nổ vẫn có thể xảy ra đối với tàu Hải An 16.
Hải Phòng khẩn trương xử lý hậu quả vụ nổ tàu chở hàng nghìn m3 xăng ảnh 1

Lực lượng cứu hỏa tham gia chữa cháy tại hiện trường. Ảnh: TTXVN phát

Khoảng 12 giờ ngày 21/9, trong lúc làm hàng tại cầu cảng K99 (quận Hải An, thành phố Hải Phòng) tàu Hải An 16 chở hàng nghìn m3 xăng bất ngờ bị nổ. Vụ nổ khiến ba thủy thủ bị thương, đe dọa an toàn tàu và hàng hóa đi kèm.

Tàu Hải An 16 có tải trọng 5.000 tấn thuộc Công ty trách nhiệm hữu hạn Đầu tư và dịch vụ Hoàng Phát (địa chỉ: Trung Lực, phường Đằng Lâm, quận Hải An). Khi xảy ra sự cố, tàu Hải An 16 đang chở 3.900 m3 xăng A92. Nguyên nhân gây nổ ban đầu được xác định, khi tàu đang bơm hàng, tại buồng bơm bị rò rỉ xăng và phát nổ. Vụ nổ khiến ba thuyền viên bị thương, gây nhiều thiệt hại cho tàu.

Tiếp nhận thông tin, lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Hải Phòng, Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng, các đơn vị chức năng phối hợp cùng chủ tàu đưa tàu ra vị trí cách ly tại khu vực bến phao 3 Bạch Đằng để xử lý. Ba thủy thủ được đưa đi cấp cứu kịp thời và sức khỏe đã ổn định.

Hải Phòng khẩn trương xử lý hậu quả vụ nổ tàu chở hàng nghìn m3 xăng ảnh 2

Lực lượng cứu hỏa tham gia chữa cháy tại hiện trường. Ảnh: TTXVN phát

Để xử lý sự cố, lực lượng chức năng đã yêu cầu chủ tàu khóa các van an toàn và điều tàu khác tiếp cận bơm dầu từ tàu Hải An 16 sang; đồng thời phân luồng bảo đảm an toàn hàng hải. Tuy nhiên, đến chiều 26/9, các lực lượng chức năng mới bơm được khoảng 1.700 m3 xăng A92 sang tàu chuyển tải. Theo nhận định, khả năng cháy nổ vẫn có thể xảy ra đối với tàu Hải An 16.

Ông Phạm Văn Hà, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng yêu cầu: Các lực lượng cần khẩn trương phối hợp hút hết lượng xăng còn lại trong tàu.

Việc để đến ba ngày mới bắt đầu hút xăng ra khỏi tàu Hải An 16 là quá chậm, nguy cơ cháy nổ cao. Sau vụ việc này, các đơn vị liên quan cần kiểm điểm, nhìn nhận trách nhiệm và có phương án cho những sự việc tương tự nếu xảy ra.

Minh Huệ, Hoàng Ngọc (TTXVN)

Dành cho bạn

Từ đêm 5/10 đến ngày 7/10, khu vực Trung Bộ có mưa rất lớn

Từ đêm 5/10 đến ngày 7/10, khu vực Trung Bộ có mưa rất lớn

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ đêm 5/10 đến ngày 7/10, khu vực Trung Bộ có mưa rất lớn. Theo đó, từ đêm 5/10 đến ngày 6/10, khu vực từ Hà Tĩnh đến thành phố Huế có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 40-80mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn trên 100mm trong 3h.

Better Choice Awards 2026 vinh danh những đổi mới sáng tạo

Better Choice Awards 2026 vinh danh những đổi mới sáng tạo

Tối 4/10 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC-Bộ Tài chính) phối hợp với Cục Đổi mới sáng tạo (Bộ Khoa học và Công nghệ) và VCCorp tổ chức Gala trao giải Better Choice Awards 2026, trong khuôn khổ Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia 2026.

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét ở Hà Nội, lũ quét, sạt lở đất

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét ở Hà Nội, lũ quét, sạt lở đất

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét, ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển trên khu vực các phường, xã: Cổ Đô, Vật Lại, Yên Xuân, Phú Cát, Phúc Sơn, Ứng Thiên,... thuộc thành phố Hà Nội. Vùng mây có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng thêm.

Chủ động ứng phó nguy cơ lũ quét và sạt lở đất

Chủ động ứng phó nguy cơ lũ quét và sạt lở đất

Chiều 4/10, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tuyên Quang cho biết, từ chiều tối và đêm 4/10, không khí lạnh ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó mở rộng sang các nơi khác ở Bắc Bộ, gây mưa vừa, mưa to đến rất to kèm dông lốc, mưa đá. Các khu vực cần đặc biệt lưu ý bao gồm: khu vực có địa hình dốc, núi cao, vùng trũng thấp; khu vực địa chất yếu đã ngấm nước nhiều ngày do mưa; khu vực sông suối có nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét; các xã, phường đã xảy ra sạt lở đất, ngập lụt có nguy cơ tiếp diễn.